Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ đội biên phòng Quảng Bình cứu tàu cá cùng 15 ngư dân gặp nạn tại vùng tâm bão số 4

PV - 15:43, 30/08/2019

Sáng 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tàu cá QB 91124TS cùng 15 ngư dân trên tàu gặp nạn tại vùng biển của tâm bão số 4 đã được tàu KN 365 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp cận và cứu nạn thành công lúc rạng sáng cùng ngày.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên thân nhân tàu cá QB91124TS. Ảnh: Võ Dung - TTXVN Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên thân nhân tàu cá QB91124TS. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Trước đó, lúc 9 giờ 30 ngày 29/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin tàu cá QB 91124TS bị hỏng máy trôi dạt ở khu vực cách cửa Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 80 hải lý. Ông Nguyễn Quang Thoại, xã Bão Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là chủ tàu. Khi tàu gặp nạn, tàu có 15 lao động.

Ngay khi nhận được tin báo, nhận thấy tàu cá cùng các

ngư dân trên tàu đang ở trong khu vực nguy hiểm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của các Đồn Biên phòng tìm cách nắm bắt thông tin và duy trì liên lạc với tàu QB 91124TS; đồng thời, động viên các ngư dân bình tĩnh chống chọi với mưa bão chờ lực lượng ra cứu nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát thông báo cho các phương tiện gần đó đang vào bờ trú ẩn tìm cách tiếp cận tàu bị nạn; thông báo đến các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, II, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để phối hợp cứu nạn.
Thượng úy Dương Văn Hòa, Nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh liên lạc với tàu QB91124TS. Ảnh: Võ Dung - TTXVN Thượng úy Dương Văn Hòa, Nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh liên lạc với tàu QB91124TS. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Lúc 11 giờ ngày 29/8, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã điều động tàu KN 365 thực hiện cứu nạn tàu cá QB 91124TS. Đến 2 giờ 30 ngày 30/8, tàu KN 365 tiếp cận và cứu nạn thành công tàu QB 91124TS, sức khỏe các thuyền viên đảm bảo.

Dự kiến, khoảng 10 giờ ngày 30/8, tàu KN 365 sẽ lai dắt tàu QB 91124TS về cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát thông báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên trên tàu gặp nạn khi vào bờ an toàn.

(dantocmiennui.vn)

Tin cùng chuyên mục
Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Ngày 17/4, UBND huyện Buôn Đôn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Buôn Đôn lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương (Ủy Ban Dân tộc); bà H’Yâo Knul - Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và 148 đại biểu tiêu biểu của 29 thành phần dân tộc, đại diện cho hơn 35.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.