Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Việt - NhậtTham gia đoàn Nhật Bản có ngài Ueyama Shigeo, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công ích Toasoken; ngài Tomita Sho, Trợ lý tham tán nội các Chính phủ Nhật Bản; ngài Kinoshita Tadahiro, Cố vấn liên kết doanh nghiệp và tổ chức đào tạo; đại diện đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ.
Là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo từ ngày thành lập, ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật bày tỏ vui mừng khi đến thăm Bộ; chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trên cương vị mới – Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ngài Takebe Tsutomu đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (trước đây), đặc biệt trong lĩnh vực lao động, việc làm; đã có rất nhiều sự hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Điều đó là minh chứng rất rõ nét, khi ngày nay, có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
“Trong lĩnh vực công tác của mình, có lẽ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là người sang thăm Nhật Bản nhiều nhất, đã trực tiếp nắm bắt tình hình, chứng kiến và hiểu rõ về lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Bộ trưởng luôn đau đáu và yêu cầu mạnh mẽ việc tăng lương, nâng cao chất lượng cho người lao động Việt Nam, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”, ngài Takebe Tsutomu chia sẻ.
Trong không khí thân tình, trọng thị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi ngài Takebe Tsutomu đến thăm, chúc mừng cá nhân Bộ trưởng trên cương vị, trọng trách mới. Bộ trưởng tự hào khi quan hệ Việt Nam -Nhật Bản nói chung, và hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội nói riêng giữa hai đất nước đang rất tốt đẹp. Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của ngài Takebe Tsutomu, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam -Nhật Bản.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật
“Ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập, và làm việc tại Nhật Bản, họ được đào tạo kỹ năng tốt, là nguồn lao động chất lượng cao, đóng góp rất quan trọng vào lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội của Việt Nam. Đồng thời, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Takebe Tsutomu, sẽ mở ra trang mới cho công việc, lĩnh vực của mình.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Lần đầu tiên Việt Nam thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo và cá nhân ông cũng là vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
“Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam luôn coi trọng vấn đề đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia. Vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng cũng là vùng còn nhiều khó khăn, thiệt thòi. Muốn phát triển nhanh hơn, bước vào kỷ nguyên mới, phải tập trung phát triển nhanh vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.
Trong không khí thân tình, trọng thị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi ngài Takebe Tsutomu đến thăm, chúc mừng cá nhân Bộ trưởng trên cương vị, trọng trách mới
Bộ trưởng cho biết: Hiện nay, Việt Nam đang triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho đồng bào DTTS (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi).
Bộ trưởng mong muốn thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế của Nhật Bản để hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, sự hợp tác giúp người dân thay đổi lối sống, tư duy để phát triển nhanh hơn.
Với vai trò, kinh nghiệm của mình, Bộ trưởng mong muốn ngài Takebe Tsutomu chia sẻ, hiến kế, giúp đỡ thiết kế Chương trình chính sách hỗ trợ, nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS của Việt Nam, như địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ…
Tới đây, Việt Nam sẽ mở rộng các trường Phổ thông dân tộc nội trú ở vùng sâu, vùng xa, mong muốn kết hợp các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản để phối hợp với Việt Nam vừa tạo điều kiện cho các em học văn hóa, vừa dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời mời ngài Takebe Tsutomu dành thời gian đi đến những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam để hiểu hơn về cuộc sống của người dân; chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn.
Ngài Takebe Tsutomu đồng tình, ủng hộ những mong muốn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ngài cũng chia sẻ về những dự định phối hợp với Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực mà Nhật Bản đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới. Trong đó, có chương trình đào tạo phối hợp tại Đại học Việt – Nhật. Ngài Takebe Tsutomu cũng cho biết, sẽ dành sự quan tâm hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển vùng DTTS của Việt Nam.