Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếp xã giao chuyên gia cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

PV - 09:37, 27/08/2018

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tiếp xã giao ông Watanabe Yasuo và ông Kimura Yoshihisa, hai chuyên gia cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA. Cùng tham dự buổi tiếp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; hai chuyên gia cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; hai chuyên gia cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi được tiếp hai chuyên gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA; đồng thời gửi tới hai chuyên gia lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết và tốt đẹp nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ ngoại giao thân thiết và tình cảm rất lâu đời. Trong sự giúp đỡ của Nhật Bản vào thành tựu chung của Việt Nam, có sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với vùng đồng bào DTTS Việt Nam. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ của Uỷ ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc là chủ trì cùng với các bộ, ban, ngành, địa phương, nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS; huy động đa dạng nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển vùng DTTS, miền núi. Qua nhiều kênh thông tin, Ủy ban Dân tộc đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du Việt Bắc” với sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, nhân danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm, thay mặt đồng bào DTTS Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chúc mừng ông Watanabe Yasuo đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn ông Watanabe Yasuo đã giúp đỡ Ủy ban Dân tộc, đồng bào DTTS Việt Nam trong suốt thời gian qua. Được biết thông tin ông Kimura Yoshihisa sẽ kế nhiệm nhiệm vụ tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn ông Kimura Yoshihisa tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, quan tâm đến vùng đồng bào DTTS, miền núi của Việt Nam. Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn Nhật Bản quan tâm đến những công trình nhỏ nhưng có lợi ích lớn cho đồng bào, ưu tiên hỗ trợ đồng bào DTTS rất ít người.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Ủy ban Dân tộc) đã báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị hoàn thiện đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc”.

Trong không khí ấm cúng, nồng hậu, ông Watanabe Yasuo cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn. Chia sẻ về những thách thức của Chính phủ Việt Nam trong việc huy động nguồn vốn, trong đó có những quan ngại về khó khăn của nguồn vốn từ phía JICA sắp tới, ông Watanabe Yasuo khẳng định, phía Nhật Bản sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể cho dự án này.

Còn ông Kimura Yoshihisa, người kế nhiệm nhiệm vụ tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo cho biết, ông nhận thấy vùng đồng bào DTTS Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển và mong muốn hợp tác, làm việc với Ủy ban Dân tộc để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất tại Việt Nam.

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.