Đoàn công tác thực hiện nghi thức dân hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hòn Đất ( Kiên Giang)Tham gia đoàn có các Đại tá: Trịnh Hoàng Phong - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; Huỳnh Văn Khởi - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hòn Đất.
Nghĩa trang Hòn Đất (Kiên Giang), là nơi yên nghỉ của những liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hi sinh trên chiến trường nước bạn Campuchia, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc.
Đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hòn Đất (Kiên Giang)Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.
Rời Nghĩa trang, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Dương Văn Non, thương binh Hà Xuân Thịnh, gia đình cựu thanh niên xung phong Phạm Quang Sắc, cựu thanh niên xung phong Lê Thị Thắm và gia đình ông Đoàn Đình Thân, là gia đình chính sách tiêu biểu, có công với cách mạng cùng ngụ địa bàn huyện Hòn Đất.
Phó Chính ủy Quân khu 9, thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, thăm và tặng quà gia đình thương binh Lê Thị Thắm, ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) Tại các gia đình đến thăm, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9 và Đoàn công tác đã trao các phần quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương tới tay người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn.
Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chính ủy Quân khu mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ gìn sức khỏe, làm gương sáng cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.