Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bù Đăng cụ thể hóa nghị quyết chăm lo đồng bào DTTS

PV - 16:13, 31/08/2021

Huyện Bù Đăng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, vì vậy thời gian qua, huyện đã triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách chăm lo cho đồng bào DTTS.

Được Nhà nước kéo điện lưới, giờ đây gia đình bà Thị Ít không còn phải sử dụng điện nhờ nhà người khác
Được Nhà nước kéo điện lưới, giờ đây gia đình bà Thị Ít không còn phải sử dụng điện nhờ nhà người khác

Mang ánh sáng đến người nghèo

Ở vùng sâu, xa của xã, nhiều năm nay gia đình bà Thị Ưng (thôn 4, xã Bình Minh) sống trong cảnh đèn dầu và ánh điện leo lét của bình ắc quy. Nhờ chính sách đối với đồng bào DTTS khó khăn, cuối năm 2020, gia đình bà được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Từ khi có nguồn điện mới, mọi sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn, hằng đêm gia đình có thể xem tivi, có đèn điện thắp sáng. Bà Thị Ưng phấn khởi nói: "Gia đình tôi rất vui khi được Nhà nước quan tâm lắp điện phục vụ sinh hoạt. Trước đây, gia đình dùng bình ắc quy nên ánh sáng mờ và yếu lắm. Nay có điện rồi, tối đến nhà cửa sáng hẳn lên, chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm!".

Còn gia đình bà Thị Ít (thôn 3, xã Bình Minh) dù sống gần trung tâm xã, nhưng do điều kiện khó khăn nên phải sử dụng điện nhờ nhà người khác với giá cao. Hơn 4 tháng nay, gia đình bà đã bớt phần khó khăn, khi tiền điện hằng tháng giảm được một nửa, mọi sinh hoạt hằng ngày cũng thuận tiện hơn vì đã làm chủ nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. “Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, không có tiền kéo điện nên phải dùng điện ké. Mọi sinh hoạt liên quan đến điện đều phải hạn chế nên cũng bất tiện lắm. Nay được Nhà nước kéo điện lưới, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn nhiều. Gia đình vui và phấn khởi lắm”, bà Thị Ít chia sẻ.

Bù Đăng có đông đồng bào DTTS sinh sống, số hộ nghèo còn nhiều. Do đó, công tác giảm nghèo luôn được lãnh đạo huyện chú trọng quan tâm, nhất là đối với đồng bào DTTS. Để các chỉ thị, nghị quyết đi vào đời sống, hằng năm lãnh đạo huyện đã chỉ đạo những ngành liên quan phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó, chúng tôi huy động tất cả nguồn lực để triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.




Bà Thị Diệu HiềnPhó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng

Thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, đến nay, huyện Bù Đăng đã lắp đặt và kéo điện cho 345 hộ đồng bào DTTS khó khăn. Trong đó, 42 hộ được lắp đặt điện năng lượng mặt trời và 303 hộ được kéo điện lưới với nguồn vốn hơn 1,46 tỷ đồng.

Giảm 298 hộ nghèo DTTS

Thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS của tỉnh trong năm 2021, Bù Đăng được giao chỉ tiêu giảm 298 hộ nghèo DTTS/453 hộ nghèo toàn huyện. Để hoàn thành chỉ tiêu này, song song với phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Theo đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác cho vay các nguồn vốn, đúng đối tượng thụ hưởng.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kịp thời giải ngân vốn vay cho 347 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo hơn 17,3 tỷ đồng; 485 hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn với hơn 21,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đồng thời, 250 lao động được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm với hơn 1,4 tỷ đồng.

Các giải pháp, phương án hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình cụ thể cũng được các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện như: Xây dựng nhà ở; công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; hỗ trợ cây - con giống; hướng dẫn, tư vấn người dân phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không ỷ lại, nâng cao ý thức chịu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo… đã mang lại hiệu quả tích cực./.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 năm 2024 ở Nghệ An: Sớm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn sự nghiệp

Chương trình MTQG 1719 năm 2024 ở Nghệ An: Sớm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn sự nghiệp

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết số 12 ngày 22/4/2024 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm 2024 (Chương trình MTQG 1719). Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương có nguồn lực thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình MTQG 1719. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cần ưu tiên xem xét, lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn này sớm hơn, làm cơ sở cho các địa phương chủ động thực hiện.