Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Buôn lậu vẫn nóng trên các tuyến biên giới

PV - 11:00, 14/08/2018

Tính đến thời điểm hiện tại, tình trạng buôn lậu vẫn “nóng” cả tuyến biên giới trên bộ, ven biển và trên biển từ Bắc vào Nam. 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 88.229 vụ buôn lậu; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.427 tỷ đồng.

Buôn lậu Thu giữ xăng dầu buôn lậu trên biển.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Tại các tuyến biên giới phía Bắc, hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, pháo nổ, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ điện tử gia dụng... Đặc biệt, xuất hiện tình trạng vận chuyển, buôn bán tiền giả với số lượng lớn. Trong tháng 4/2018, BĐBP Cao Bằng bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả vào Việt Nam.

Trên tuyến biên giới miền Trung, tại Quảng Trị và Hà Tĩnh, tình trạng buôn lậu thuốc lá, rượu ngoại, đường cát, mỹ phẩm... diễn ra rất phức tạp. 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ gần 350 ngàn kg đường nhập lậu. Trung tuần tháng 7/2018, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an và Hải Quan tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển 4.234 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trên tuyến biên giới phía Nam, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn lậu diễn biến phức tạp, trọng điểm tại 2 tỉnh Long An và An Giang. Theo Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An: Tuyến biên giới tỉnh Long An luôn “nóng” về buôn lậu thuốc lá. Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt giữ 672 vụ, tịch thu hơn 1 triệu gói thuốc lá lậu, khởi tố hình sự 22 vụ. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối chia nhỏ hàng hóa mang, vác, cõng bộ qua biên giới hoặc dùng ô tô vận chuyển sâu vào nội địa. Khi các lực lượng chức năng bắt giữ, các đối tượng sẵn sàng chống trả để cướp hàng.

Không chỉ “nóng” trên các tuyến biên giới bộ, tình hình buôn lậu trên biển cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Ông Trần Văn Nam, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: “Nhiều vụ việc do lực lượng Cảnh sát biển phát hiện trên biển như buôn lậu xăng dầu có trị giá rất lớn và có yếu tố nước ngoài” . 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý 37 tàu/138 đối tượng, thu giữ 7,5 triệu lít xăng dầu, 25.000 lít dầu FO; 64 tấn đạm Ure; 728 tấn quặng sắt; 8.000 tấn than; 1.500 tấn Clinke; 99kg pháo nổ; 26.450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu…

Trước tình trạng buôn lậu gia tăng, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Các lực lượng chức năng, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.

“Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ cương kỷ luật. Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế, kỷ luật những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” , ông Thế khẳng định.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục