Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cà Mau: Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm chức sắc phật giáo mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567- Dương lịch 2023

Như Tâm - 14:31, 21/07/2023

Ngày 21/7, Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã đến thăm và vấn an Hoà thượng Thạch Hà - Trưởng Ban giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Hội Trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau và thăm 148 hành giả đang an cư tại hai trường Hạ Sắc Tứ Quan Âm cổ tự và Kim Sơn cổ tự nhân mùa An cư Phật Lịch 2567.

Ông Ngô Thanh Liêm, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau tặng hoa, vấn an Hoà thượng Thạch Hà cùng các chức sắc
Ông Ngô Thanh Liêm, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau tặng hoa, vấn an Hoà thượng Thạch Hà cùng các chức sắc

Tại các điểm đến, ông Ngô Thanh Liêm, Phó Ban Tôn giáo tỉnh đã thay mạt đoàn công tác, vấn an chư Tôn đức Ban Chức sự và thăm hỏi sức khỏe chư hành giả an cư. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các hệ phái Phật giáo trong công tác an sinh xã hội và tin tưởng dưới sự điều hành của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, tăng ni Phật giáo sẽ đoàn kết, tu niệm, đem lại an vui cho nhân loại.

Ông Ngô Thanh Liêm trao quà đến Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
Ông Ngô Thanh Liêm, Phó Ban Tôn giáo tỉnh trao quà đến ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Theo thông bạch của GHPGVN, mùa An cư Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 của Phật giáo Nam Tông Khmer được bắt đầu vào ngày 15-6 Âm lịch, kết thúc vào ngày 15-9 Âm lịch (tức 1-8-2023 đến 29-10-2023 Dương lịch).

Trong 3 tháng An cư kết hạ nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi giới hạnh, tu tập định - tuệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” thời gian An cư kết hạ.

Tin cùng chuyên mục
Rào cản thoát nghèo do tình trạng chồng lấn địa giới hành chính: Làng “nhiều không” và những hệ lụy khôn lường (Bài 2)

Rào cản thoát nghèo do tình trạng chồng lấn địa giới hành chính: Làng “nhiều không” và những hệ lụy khôn lường (Bài 2)

Tình trạng chồng lấn địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum khiến thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) rơi vào cảnh bị bỏ quên trong suốt nhiều năm. Hơn 1.000 người dân Xơ Đăng sinh sống tại đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là khó khăn về hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường học, trạm y tế và sóng điện thoại.