Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Cả nước tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Hồng Phúc và nhóm PV - 08:07, 20/11/2021

20 giờ tối 19/11, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và nhiều địa phương khác trên cả nước đã có nhiều hoạt động tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Người dân TP. Hồ Chí Minh tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong vì Covid -19
Người dân TP. Hồ Chí Minh tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong vì Covid -19

Dịch bệnh Covid-19 chưa có tiền lệ đã khiến hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19, cướp đi sinh mạng của hơn 23 ngàn đồng bào. Buổi Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí xúc động, trang nghiêm. Sự kiện này không chỉ xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do Covid-19, mà còn có ý nghĩa tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong vì Covid-19 là hoạt động ý nghĩa đã nhận được sự ủng hộ lớn của nhân dân trên cả nước, đặc biệt là người dân TP. Hồ Chí Minh. Đồng loạt các tỉnh, thành phố trong cả nước diễn ra các hoạt động thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa đăng; các cơ sở tôn giáo rung chuông tưởng niệm; ở nhiều nơi người dân tắt đèn, thắp nến tưởng niệm…

Với hơn 17 nghìn người tử vong sau đợt dịch lần thứ 4, TP. Hồ Chí Minh chiếm 74% trong số người tử vong trên cả nước. Tại điểm cầu chính TP. Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và TP. Hồ Chí Minh lần lượt thực hiện nghi thức dâng hương, hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch. Các đại biểu dự lễ cũng lần lượt dâng hương, hoa và nến tưởng niệm đồng bào. Cùng lúc đó, UBND quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình đồng loạt thả đèn hoa đăng tưởng niệm trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Hàng nghìn người dân TP. Hồ Chí Minh đã đổ về các chùa tham gia cầu nguyện, tưởng nhớ cho những đồng bào đã mất do dịch bệnh Covid -19.

Tại Hà Nội, trên 5.000 cơ sở thờ tự trên địa bàn Thủ đô cùng tham gia Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Các cơ sở thờ tự trên địa bàn Thủ đô cùng tham gia hoat động Lễ tưởng niệm bằng việc thỉnh chuông vào lúc 20h30 và các nghi thức cầu nguyện tùy theo tín ngưỡng, tôn giáo. Trong thời gian diễn ra lễ tưỏng niệm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã tắt đèn. Hàng nghìn hoa đăng được thả xuống hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất, trong Lễ tưởng niệm.

Hàng nghìn hoa đăng được thả tại hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất - Hà Nội
Hàng nghìn hoa đăng được thả tại hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất - Hà Nội

Cùng với các cơ sở tự viện trên cả nước, đúng 20h00, chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) cử hành chuông, trống Bát Nhã bước vào buổi lễ. Đối trước Tam Bảo, Sư Phụ và chư Tăng đã nguyện cầu cho đồng bào тử nạn vì dịсh bệnh sớm được sinh về cảnh giới an lành, luôn được ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật bảo hộ và che chở. Sau đó, Sư Phụ và chư Tăng đã thắp nến tưởng niệm hơn 2 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh.

Lễ cầu siêu tại Chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh)
Lễ cầu siêu tại Chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và lắng đọng. Mong rằng, buổi lễ sẽ phần nào xoa dịu пỗi đaц của các gia đình có người thân đã ra đi vì Covid-19. Đồng thời, lan tỏa tình nhân ái, khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịсh bệnh.

Các y bác sĩ ngành y tế Bình Dương tại lễ tưởng niệm
Các y bác sĩ ngành y tế Bình Dương tại lễ tưởng niệm

Bình Dương là một trong những địa phương có dịch bệnh phức tạp nhất trong đợt dịch vừa qua, với trên 2.500 người đã tử vong vì Covid-19. Tại Chùa Hội An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm, với sự tham gia của 50 Tăng ni và 50 Phật tử. Nhà thờ Thánh Giuse (phường Hòa Phú) tổ chức Lễ cầu nguyện và đổ chuông tưởng niệm, với sự tham gia của các Linh mục, tu sĩ, giáo dân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, tỉnh còn mở các hoạt động như: Nhắn tin Lễ tưởng niệm qua hệ thống thuê bao di động; thay đổi nội dung quảng cáo trên hệ thống bảng điện tử tại các trục lộ, tuyến đường trong tỉnh sang nội dung lễ tưởng niệm. Nội dung tin nhắn qua thuê bao di động: "Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kêu gọi mọi gia đình trong toàn tỉnh tắt đèn, thắp hương, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19".

Nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 diễn ra tại Thiền viên Trúc lâm phương Nam (Cần Thơ)
Nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 diễn ra tại Thiền viên Trúc lâm phương Nam (Cần Thơ)

Tại TP. Cần Thơ, buổi lễ diễn ra tại Thiền viên Trúc lâm phương Nam. Do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đại lễ được tổ chức giới hạn với khoảng 20 người tham dự và bảo đảm các nguyên tắc, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Để các tăng ni, phật tử và người dân cùng theo dõi và cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn của thành phố hướng dẫn các cơ sở thờ tự trực thuộc tôn giáo mình tại địa phương tổ chức các hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong phòng, chống đại dịch Covid-19 với nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo (thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa, dâng nến, dâng lễ, thả đèn hoa đăng, cầu siêu, cầu nguyện,...) trực tiếp tại cơ sở tôn giáo (chỉ làm trong nội bộ của cơ sở thờ tự), trực tuyến, online hoặc tại nhà riêng tín đồ cùng vào thời điểm với Lễ tưởng niệm chung, bảo đảm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ninh… đã có công văn chỉ đạo dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sĩ hy sinh và những người dân tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tin cùng chuyên mục
Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Việc xây dựng hồ sơ dự án Luật về lĩnh vực dân tộc là nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các dân tộc và vùng DTTS và miền núi. Tại Hội thảo khoa học "Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc" diễn ra sáng ngày 20/9, rất nhiều đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học, cơ sở đào tạo...trên các lĩnh vực tham gia tham luận