Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Các điểm trường ở vùng cao Đà Nẵng hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường

T.Nhân - H.Trường - 3 giờ trước

Đến thời điểm này, các điểm trường ở vùng cao Đà Nẵng đang hoàn tất các chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Trường học ở vùng cao Đà Nẵng sẵn sàng cho năm học mới. (Ảnh Trường Quân)
Trường học ở vùng cao Đà Nẵng sẵn sàng cho năm học mới. (Ảnh Trường Quân).

Những ngày này, nhiều điểm trường tại xã biên giới A Vương đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng một cách tốt nhất để sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Các điểm trường được tổng vệ sinh, trang trí cờ, hoa và băng rôn “Ngày hội đến trường”. Ngoài ra, công tác vận động học sinh đến lớp cũng được các giáo viên, chính quyền địa phương tiến hành trong hơn một tháng qua.

Ông Bríu Quân - Chủ tịch xã A Vương, cho biết: Hiện nay, các trường, điểm trường trên địa bàn xã đã chuẩn sẵn sàng cho năm học mới. Trong năm học này, toàn xã có 21 điểm trường với 56 lớp và hơn 1.300 học sinh.

Trường Mầm non A Vương (xã A Vương) chuẩn bị cho lễ khai giảng. (Ảnh Trường Quân).
Trường Mầm non A Vương (xã A Vương) chuẩn bị cho lễ khai giảng. (Ảnh Trường Quân).

“Nhiều trường trong xã đã hoàn tất sửa chữa, bổ sung bàn ghế, bảng chống lóa, sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Các trường gồm Tiểu học A Vương, Bhalêê và THCS Nguyễn Bá Ngọc đều đã chuẩn bị đủ sách cho học sinh. Công tác tổ chức bán trú được triển khai đồng bộ, ông Bríu Quân nói.

Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam, xã Trà Linh cho biết, năm học 2025 – 2026 trường có 13 lớp với 341 học sinh, gồm 202 em bậc tiểu học và 139 em bậc THCS.

Riêng khối lớp 1 có 42 học sinh và lớp 2 có 43 học sinh. Nhiều em tiếp tục được đưa về học tập tại điểm trường chính, tạo điều kiện thuận lợi cho dạy và học.

Giáo viên ở điểm trường xã A Vương soạn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh Trường Quân).
Giáo viên ở điểm trường xã A Vương soạn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh Trường Quân).

“Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở, học tập cho học sinh bán trú; cơ sở vật chất được chỉnh trang sạch sẽ; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe học sinh được chú trọng. Đội ngũ giáo viên nhà trường được bố trí đầy đủ, đồng thời được tập huấn chuyên đề về giảng dạy tích hợp STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)… để phục vụ tốt cho việc giảng dạy”- thầy Chín chia sẻ thêm.

Học sinh nghèo ở xã Trà Tân được nhận quà trước thềm năm học mới. (Ảnh Hồng Lai).
Học sinh nghèo ở xã Trà Tân được nhận quà trước thềm năm học mới. (Ảnh Hồng Lai).

Còn tại xã Trà Tân, những năm trước, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trần Cao Vân (thuộc địa bàn xã Trà Giác cũ) gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến dạy và học.

“Tuy nhiên, từ nguồn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong năm nay các thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị đầy đủ”,  ông Nguyễn Hông Lai – Bí thư Đảng uỷ xã Trà Tân thông tin.

Học sinh ở Trường Trà Nam được tập huấn gấp đồ dùng khi ở nội trú trước khi vào năm học mới. (Ảnh Hồng Vỹ).
Học sinh ở Trường Trà Nam được tập huấn gấp đồ dùng khi ở nội trú trước khi vào năm học mới. (Ảnh Hồng Vỹ).

Trong khi đó, Trường PTDTBT TH Ngọc Linh, xã Trà Linh cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón năm học mới. Toàn trường có 15 lớp với 387 học sinh, trong đó khối lớp 1 chiếm đông nhất với 85 em. rong những năm qua, cơ sở vật chất cũng như khả năng chuyên môn của giáo viên không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Tập dượt cho ngày khai giảng. (Ảnh Hồng Lý).
Tập dượt cho ngày khai giảng. (Ảnh Hồng Lý).

“Dù vậy, trường vẫn thiếu nhiều hạng mục quan trọng như khu hiệu bộ, phòng Y tế học đường, phòng học Âm nhạc – Mỹ thuật và nhà đa năng. Hơn nữa, cần bổ sung thêm giáo viên về âm nhạc, mỹ thuật và môn Tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu giảng dạy”, thầy Vỹ đề xuất.

Với địa bàn xã Trà My, trong những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, đáp ứng các nhu cầu chuẩn trong giáo dục.

Trang trí cổng trường chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Trà Linh. (Ảnh Hồng Vỹ).
Trang trí cổng trường chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Trà Linh. (Ảnh Hồng Vỹ).

Theo đó, địa phương đã xây dựng dãy nhà 2 tầng tại Trường THCS Nguyễn Du theo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhà ăn bán trú, các phòng học cho trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường Mầm non Hướng Dương, Trường Tiểu học Lê Văn Tám…

Ngoài ra, địa phương quan tâm cấp kinh phí mua sắm sách giáo khoa cho các trường học để lưu trữ tại thư viện cho học sinh mượn hằng năm; trang thiết bị dạy học được mua sắm bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước và từ chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Tất cả đã sẵn sàng chào đón năm học mới.
Tất cả đã sẵn sàng chào đón năm học mới.

“Các trường học thuộc các trường nằm trong khu vực xã miền núi nhưng tương đối thuận lợi về địa hình đi lại, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tương đối đầy đủ cho năm học mới”, ông Ngô Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Trà My nói.

Cũng theo ông Vương, để việc và học được tốt hơn, nhất là đối với việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày, địa phương đề nghị hỗ trợ thêm phòng học, cũng như thiết bị dạy học, nhất là đối với môn ngoại ngữ.