Đại diện nhà trường dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámThay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng phụ trách gửi lời chúc mừng 16 tân tiến sỹ đã hoàn thành chặng đường nghiên cứu nhiều thử thách.
Ông nhấn mạnh, việc được trao học vị tiến sỹ hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là sự khẳng định về năng lực, bản lĩnh và tinh thần khoa học của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc, mà chính là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình phụng sự khoa học, phụng sự xã hội và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trao bằng tiến sỹ cho nghiên cứu sinhNhà trường tin tưởng rằng, 16 tân tiến sỹ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất và trách nhiệm xã hội của mình, trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế có uy tín, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Năm 2026, là dấu mốc ý nghĩa đối với thầy và trò của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – năm kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường đã không ngừng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Các tân tiến sỹ tặng hoa tri ân các thầy côTừ một chuyên ngành duy nhất với 33 học viên khóa đầu tiên (2006 – 2008), đến nay Viện Đào tạo Sau đại học của trường đã xây dựng được một hệ sinh thái đào tạo đa dạng và uy tín, cụ thể:
Quy mô đào tạo: Triển khai 10 ngành thạc sỹ (Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc, Công nghệ Thông tin, Hệ thống thông tin, Quản lý Kinh tế và Quản lý Công) và 01 ngành tiến sỹ (Quản trị Kinh doanh).
16 tân tiến sỹ chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường tại Văn miếu- Quốc Tử GiámThành tựu đào tạo thạc sỹ: Gần 9.000 học viên đã và đang theo học, hơn 6.200 học viên đã tốt nghiệp, trong đó đa số đạt loại khá và giỏi; góp phần cung ứng cho xã hội đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.
Đột phá trình độ tiến sỹ: Sau 12 năm triển khai, đã có gần 130 nghiên cứu sinh theo học, trong đó 56 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sỹ, đóng góp những giá trị khoa học thiết thực cho cộng đồng nghiên cứu.