Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cẩm Giàng - Hải Dương: Cán bộ nhận “mãi lộ” thông chốt phòng chống dịch COVID-19?

Thiên An - 12:56, 04/08/2021

Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và Nhân dân cả nước đang gồng mình chống dịch, thế nhưng “Muốn được qua chốt kiểm dịch thì phải “lót tay” cho cán bộ trực chốt từ 20 nghìn đến 200 nghìn, thậm chí là 500 nghìn đồng”. Đó là phản ánh của người dân tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tới phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển.

Cán bộ trực chốt kiểm dịch cầu Phú Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang mở chốt kiểm soát dịch COVID-19
Cán bộ trực chốt kiểm dịch cầu Phú Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang mở chốt kiểm soát dịch COVID-19

Thời gian gần đây, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển nhận được phản ánh của bạn đọc về việc cán bộ trực chốt kiểm dịch cầu Phú Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, có dấu hiệu nhận tiền “mãi lộ" để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Ngày 2/7/2021, phóng viên đã tới điểm chốt cầu Phú Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng để xác minh thông tin. Theo những người buôn bán hàng xén nhỏ lẻ tại điểm chốt cầu Phú Lâu cho biết, thông qua điểm chốt phòng dịch này là sang địa phận tỉnh Bắc Ninh. Bình thường thì không qua được chốt vì theo yêu cầu phòng chống dịch. Nhưng chúng tôi kinh doanh buôn bán nhỏ, lại là chỗ quen biết nên muốn đi qua chốt thì cho các ông ấy 2 đến 3 chục nghìn.

Theo quan sát của phóng viên, tại đây những cán bộ trực chốt phòng chống dịch COVID-19 điểm cầu Phú Lâu đang có dấu hiệu nhận tiền “mãi lộ". Cụ thể, tại điểm chốt ngăn chặn giữa đầu cầu là một rào chắn bằng lưới sắt, với một cây luồng bắc ngang. Thường thì các phương tiện chỉ chở đồ đến điểm chắn, rồi hạ và bốc hàng chuyển qua bên rào chắn. Nhưng chốc chốc lại có những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh và cả xe ô tô tải dừng lại tại chốt. Người lái xe vào trong chốt nói chuyện, rồi dúi vào tay hoặc kẹp vào quyển sổ trên bàn của cán bộ trực chốt một vật gì đó. Sau đó, họ nói cười và cán bộ trực chốt ra mở khóa chắn cho xe qua.

Cần làm rõ việc cán bộ nhận “mãi lộ” thông chốt phòng chống dịch COVID-19! (ảnh cắt từ Clip)
Cần làm rõ việc cán bộ nhận “mãi lộ” thông chốt phòng chống dịch COVID-19! (ảnh cắt từ Clip)

Để làm rõ sự việc, ngày 15/7/2021, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã liên lạc với ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng. Thật bất ngờ, qua điện thoại ông Thắng cho biết: Vụ việc tại chốt kiểm dịch cầu Phú Lâu, tôi đã nắm được và đã làm việc theo mức độ quyền hạn của mình. Sự việc rất đơn giản thôi, đôi khi nhà báo cứ nâng cao quan điểm. Thực ra, người ta đi qua, người ta cho dăm ba chục vì anh em trực chốt vất vả, nắng nóng. Chúng tôi là người đứng đầu, chúng tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chúng tôi đã làm rõ vấn đề này rồi và chúng tôi đã báo cáo rồi”!?

Cũng trong ngày 15/7/2021, phóng viên đã liên lạc với ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để trao đổi về vụ việc tại chốt cầu Phú Lâu đang có dấu hiệu nhận tiền “mãi lộ" thông chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ông Quyết cho biết, hiện ông đang có việc bận gia đình nên sẽ chỉ đạo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm việc với nhà báo.

Ngày 19/7/2021, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng. Ông Công cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin nhà báo nêu. Với vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước chúng tôi đã yêu cầu UBND xã Cẩm Hoàng báo cáo về vụ việc trên cơ sở thông tin mà quần chúng nhân dân cung cấp. Đến nay, trong tay tôi cũng đã có Báo cáo số:18 ngày 12/7/2021 của UBND xã Cẩm Hoàng. Trong báo cáo thì UBND xã Cẩm Hoàng đã tiến hành thực hiện công việc sau: Thứ nhất, khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã yêu cầu cán bộ trực chốt gồm 2 đồng chí (Đặng Đình Phả và Nguyễn Trọng Lực) làm bản tường trình và tạm đình chỉ công việc với 2 đồng chí này. Tiếp theo, UBND huyện Cẩm Giàng trực tiếp có Công văn số: 531 ngày 16/7/2021, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng thành lập tổ công tác để xác minh về vụ việc công dân phản ánh và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 26/7/2021”.

Trong buổi làm việc, phóng viên yêu cầu ông Nguyễn Văn Công cung cấp các văn bản, tài liệu mà ông vừa nêu. Ông Công từ chối và hứa sẽ cung cấp cho nhà báo khi có báo cáo kết quả cụ thể của tổ kiểm tra trước ngày 26/7/2021.

“Nếu như cán bộ trực chốt mà vi phạm, thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che, dung túng trong lúc cả huyện, cả tỉnh và cả nước đang oằn mình chống dịch”, ông Nguyễn Văn Công quả quyết.

Cẩm Giàng - Hải Dương: Cán bộ nhận “mãi lộ” thông chốt phòng chống dịch COVID-19? 2

Để có thông tin chính xác, đa chiều và khách quan trả lời bạn đọc, theo lịch hẹn, ngày 27/7/2021 phóng viên liên lạc lại với ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng. Ông Công trả lời rằng, sẽ gửi kết quả xác minh và các thông tin về vụ việc cho nhà báo qua Email ngay. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã hơn một tuần trôi qua, phóng viên vẫn chưa nhận được tài liệu như những gì ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện đã hứa.

Vậy, có hay không việc cán bộ trực chốt tại cầu Phú Lâu nhận tiền “mãi lộ” thông chốt phòng chống dịch COVID-19. Một hành vi vi phạm pháp luật rất nguy hiểm trong khi cả nước đang căng mình chống dịch?

Báo Dân tộc và Phát triển đang theo dõi quá trình xử lý vụ việc để thông tin đến bạn đọc.