Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cam go cuộc chiến chống tội phạm ma túy nơi biên giới

PV - 10:34, 16/04/2019

Với chiều dài hơn 600km đường biên giới giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Khăm Muộn của nước bạn Lào, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là “điểm nóng” về hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của cả nước.

Vào sáng 04/3/2019, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công an tiến hành vây bắt đối tượng Bi Vàng (24 tuổi, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tại khu vực đường tuần tra biên giới Việt Nam-Lào. Lúc này, Bi Vàng đang cắt đường rừng, vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Chuyên án thắng lợi đã chặn đứng một số lượng ma túy lớn ngay cửa ngõ biên giới nước ta.

Đối tượng Bi Vàng cùng tang vật ma túy tổng hợp vừa bị BĐBP Nghệ An bắt giữ. Đối tượng Bi Vàng cùng tang vật ma túy tổng hợp vừa bị BĐBP Nghệ An bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 15/2, sau hơn 4 giờ đồng hồ vây ráp, vận động, thuyết phục, các lực lượng tham gia Ban Chuyên án T1218 đã bắt giữ 4 đối tượng dùng lựu đạn, súng cố thủ trong ôtô tại huyện biên giới Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy đá, 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 9 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều hung khí, tang vật liên quan. Tiếp đó, rạng sáng ngày 17/2, cũng tại huyện Hương Sơn, các lực lượng cũng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đang vận chuyển 294 kg ma túy dạng đá. Đây là số ma túy được đưa từ khu vực Myanmar, Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đây chỉ 3 trong số các chuyên án ma túy lớn từ đầu năm 2019 đến nay các lực lượng chức năng triệt phá ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Còn tại Nghệ An, trong năm 2018, lực lượng BĐBP tỉnh đã bắt giữ tổng cộng 103 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma tuý. Tang vật thu giữ 104 bánh heroin, 230.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 35kg ma túy dạng đá cùng nhiều vũ khí “nóng”. Đáng lo ngại, một số đối tượng tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy lại là những người có hiểu biết pháp luật như thầy giáo, cán bộ xã…

Đại tá Nguyễn Chí Tý, Trưởng phòng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết: “Ma túy thẩm lậu vào Việt Nam bằng nhiều con đường, trong đó tội phạm ma túy thường lợi dụng địa hình biên giới hết sức hiểm trở, đường biên giới dài để mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Do điều kiện Lào gần khu vực Tam Giác Vàng-nguồn cung ma túy các loại, đặc biệt là ma túy đá và ma túy tổng hợp. Chúng dùng mọi thủ đoạn để đưa ma túy vào Việt Nam như: cất giấu trong xe ôtô, xe máy; thuê người Mông bên Lào vận chuyển qua biên giới; Lợi dụng vào ngày nghỉ, lễ tết để vận chuyển ma túy… Đặc biệt là tội phạm ma túy luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Hằng năm, số vụ được phát hiện, bắt giữ đều tăng, tuy nhiên tội phạm nguy hiểm vẫn còn nhiều, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, ngấm ngầm hoạt động, gây ra nhiều tác hại cho xã hội”.

Những nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới ngày càng tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nguy hiểm, dùng mọi thủ đoạn tuồn heroin vào sâu trong nội địa và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Để mỗi chuyên án, vụ án thành công, mỗi cung đường vận chuyển ma túy được triệt phá nơi vùng biên, các trinh sát lực lượng phòng chống ma túy đã phải đánh đổi mồ hôi, xương máu và có khi cả tính mạng của mình để ngăn chặn “cái chết trắng” cho xã hội.

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên biên giới là trận tuyến luôn nóng bỏng, còn nhiều cam go, thử thách, những người lính mang quân hàm xanh vẫn quyết tâm đấu tranh triệt phá đến cùng để xóa bỏ các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

PHƯƠNG LINH

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.