Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cần Thơ: Sạt lở 10 căn nhà, thiệt hại hơn chục tỷ đồng

N.Tâm - 08:40, 09/05/2023

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) cho biết, vụ sạt lở xảy ra ngày 8/5, tại đoạn sông Cần Thơ thuộc khu vực xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 10 căn nhà. Hiện trường vụ sạt lở dài khoảng 100 m, thiệt hại nhiều tài sản có giá trị của người dân.

Ông Đào Ngọc Chi (bìa phải) - Bí thư Huyện ủy Phong Điền và ông Nguyễn Trung Nghĩa (bìa trái, đội mũ) - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở
Ông Đào Ngọc Chi (bìa phải) - Bí thư Huyện ủy Phong Điền và ông Nguyễn Trung Nghĩa (bìa trái, đội mũ) - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở

Theo quan sát của phóng viên, đến cuối giờ chiều ngày 8/5, tại hiện trường đã được thu dọn, người dân được đến nơi an toàn. Tại hiện trường chính quyền địa phương ở xã, huyện đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ đội, Công an, Dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng khác đến hỗ trợ người dân khẩn trương sơ tán, di dời tài sản để bảo đảm an toàn tính mạng con người và hỗ trợ di dời tài sản, đồ đạc và tháo dỡ nhà cửa để hạn chế thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn và tránh các nguy cơ khác, huyện đã phân công lực lượng Công an, quân đội và bộ phận Điện lực đến tháo rỡ dây điện. 

Sạt lở với cường độ rất nhanh, người dân không kịp thu dọn đồ đạt chỉ kịp chạy thoát thân
Sạt lở với cường độ rất nhanh, người dân không kịp thu dọn đồ đạt chỉ kịp chạy thoát thân

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, huyện đặt vấn đề an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Các biện pháp khắc phục đang được ưu tiên thực hiện là hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới tạm thời để bảo đảm an toàn. Sau đó, sẽ triển khai thực hiện các chính sách có liên quan để ổn định cuộc sống cho người dân. Theo thống kê ban đầu của các ngành chức năng, thiệt hại về tài sản của người dân là hơn 10 tỷ đồng. May mắn, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng của các lực lượng chức năng, nên không có thiệt hại về người”.

Chính quyền địa phương đã làm bảng cảnh báo tại khu vực sạt lở
Chính quyền địa phương đã làm bảng cảnh báo tại khu vực sạt lở

“Theo khảo sát sơ bộ tại hiện trường sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rất nguy hiểm, trong đó có nhiều vết nứt sát với Tỉnh lộ 923. Do đó, bước đầu có thể nhận định diễn biến của sạt lở sẽ còn khả năng tiếp diễn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát cụ thể hiện trường để có thể lên các phương án một cách căn cơ, bài bản trong thời gian tới”, ông Nghĩa cho biết thêm.

Các lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời tài sản
Các lực lượng Bộ đội, Công an, Dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời tài sản

Ngoài việc hỗ trợ người dân trục vớt và di dời tài sản ra khỏi căn nhà, khu vực bị sạt lở, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng huyện Phong Ðiền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ đến thăm hỏi và động viên người dân tuyệt đối không ở trong nhà, di dời đến nơi ở an toàn hoặc ở tạm nhà người thân. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ đã hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.