Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cần Thơ: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 91, bảo đảm quyền lợi người dân

Tào Đạt - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 là một dự án hết sức quan trọng và ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm dân sinh cho người dân.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91

Lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã cùng đại diện các sở, ngành liên quan đi khảo sát tình hình thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7.

Tại đây, ngoài việc nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ bàn giao mặt bằng, phương án thi công cầu Bình Thủy, ông Trương Cảnh Tuyên đã trực tiếp gặp một số hộ dân vận động họ bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

Ông Trần Văn Nghệ, nhà ở gần Km0, cho biết: "Từ tháng 9 tôi đã dọn nhà sạch sẽ nhưng chưa thấy dự án làm, đúng lúc có người muốn thuê mặt bằng nên tôi đã cho thuê. Sau khi nghe Chủ tịch Thành phố vận động, đến tháng 12 này, dù dự án đã khởi động hay chưa thì tôi cũng sẽ giao mặt bằng cho đơn vị thi công".

Đến thăm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của một số hộ dân phía đầu đường Bùi Hữu Nghĩa, gần cầu Bình Thủy, bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Trương Cảnh Tuyên đã ghi nhận các phản ánh của người dân và động viên người dân ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bà Dương Thị Minh Trang, một người dân sinh sống tại đây cho biết: "Năm nay triều cường dâng cao hơn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng nếu được bồi thường đầy đủ và có tái định cư".

Nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm, xử lý

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Quốc lộ 91 là tuyến giao thông quan trọng đối với Cần Thơ. Trong đó, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 là một dự án hết sức quan trọng và ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm dân sinh cho người dân.

Qua khảo sát thực tế, ông Trương Cảnh Tuyên nhận định còn nhiều vấn đề thành phố cần quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp. Cùng với đó chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương phải tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương của thành phố.

Chủ tịch Cần Thơ lội nước, đến vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91
Chủ tịch Cần Thơ lội nước, đến vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp 7 km Quốc lộ 91

Về cơ chế chính sách, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu vận dụng tối đa những cơ chế Nhà nước cho phép để bảo đảm an sinh và an cư lạc nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

"Các đơn vị có liên quan phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn cơ sở hạ tầng, các nhà thầu cần tập trung chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực để triển khai dự án này. Đây là yêu cầu hết sức bức thiết đối với người dân”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Phản hồi về việc di dời hạ tầng, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, cho biết, Sở đã có mặt bằng và sẵn sàng tháo dỡ các hạng mục như hệ thống đèn tín hiệu giao thông khi có nhu cầu. Tuy nhiên, chưa thể tháo dỡ ngay là vì các hệ thống này đang vận hành. Nếu tháo ra ngay lập tức trong khi chưa thi công sẽ gây hỗn loạn giao thông và mất an toàn.

Ông Tùng cũng nêu lên vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến, đồng thời đề nghị chủ đầu tư cần có đề nghị cụ thể về việc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn, ví dụ đoạn 2 km đầu tuyến, hoặc đoạn qua cầu Bình Thủy.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng bày tỏ lo ngại nếu việc bàn giao không đồng bộ, hạ tầng không được bố trí vốn để  bảo đảm giao thông, nếu xảy ra tai nạn thì đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 đã được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 7/2024, với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 7.237 tỷ đồng. Đã làm lễ khởi công ngày 22/9/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ngày 16/9/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng với 19 đoạn không liên tục với tổng chiều dài 5.489/14.086 m, đạt 39% cho hai bên tuyến trên địa bàn phường Ninh Kiều, Cái Khế và Bình Thủy. Tuy nhiên, trên các đoạn đã bàn giao vẫn còn vướng khoảng không gian phía trên (mái che, ban công, biển quảng cáo...) của các tổ chức, cá nhân chưa được lập hồ sơ bồi thường, khiến việc thi công hệ thống cấp nước, trụ điện mới không thể thực hiện.

Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng là 1.084 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu tái định cư 300 nền.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Lan tỏa mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” ở vùng cao

Thanh Hóa: Lan tỏa mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” ở vùng cao

Phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, lực lượng Công an các địa phương miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, phong trào “Đổi quà lấy vũ khí” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng bản làng bình yên, không tiếng súng.