Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Cảnh báo bùng phát bệnh dại

PV - 14:41, 02/05/2018

Theo thống kê của ngành Y tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 3 trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong. Bệnh dại đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt khi mùa hè đang đến gần...

Ngày 27/3, cháu Ly Seo Trường ở thôn Vi Mã Trên, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng sang nhà ông chú chơi, thì thấy 2 con chó của nhà ông chú cắn nhau. Khi nhìn thấy cháu Trường, 2 con chó quay sang cắn cháu bé.

Hậu quả, cháu Trường bị tổn thương ở mi mắt, mặt có nhiều vết thương sâu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng để điều trị. Tại đây, cháu Ly Seo Trường được điều trị kết hợp, đó là vừa điều trị vết thương, chống nhiễm trùng, chống mắc bệnh uốn ván.

Đồng thời, Trung tâm y tế huyện đã tư vấn để cháu bé được tiêm huyết thanh và vắc-xin kháng dại. Sau nửa tháng điều trị tích cực, sức khỏe của cháu Ly Seo Trường đã dần ổn định và được xuất viện.

Ngành Y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo.... .cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn xử lý kịp thời. Ngành Y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo.... .cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn xử lý kịp thời.

 

Không may mắn như cháu Trường, em Máng A Phúng, 9 tuổi, dân tộc Mông, ở xã San Sả Hồ (huyện Sa Pa) bị chó dại cắn ngày 15/12/2017, do không đi tiêm phòng, đến khi phát cơn dại, gia đình đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày 5/3/2018.

Hay như trường hợp anh Vàng A Dìn, 30 tuổi, dân tộc Mông, ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng ngày 28/3 bị chó dại cào vào tay, do không tiêm phòng nên đến ngày 4/4 anh Dìn xuất hiện triệu chứng khó thở, sốt cao, sợ gió và nước, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng, nhưng đến ngày 6/4, thì bệnh nhân tử vong.

Tình trạng người dân bị chó cắn thời gian qua đang gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ bùng phát bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bác sĩ Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai cho biết: Đến thời điểm này, toàn tỉnh Lào Cai đã có 1.020 người bị chó, mèo cắn và bị phơi nhiễm bệnh dại và phải đi tiêm phòng dại. Con số này tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2017 (gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có 149 trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại do vết thương nguy hiểm hoặc do con vật cắn đã lên cơn dại; đau lòng hơn đó là đã có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Theo bác sĩ Sửu, đặc thù của vùng cao Lào Cai là diễn biến khí hậu phức tạp, tập quán nuôi chó, mèo của đồng bào theo kiểu tự phát, thả rông. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng hơn 10 nghìn con chó, mèo; trong số đó còn một số lớn chưa được chủ nuôi tiêm phòng chặt chẽ theo quy định, tình trạng thả rông chó, không đeo rọ mõm khi cho chó ra ngoài đường còn rất phổ biến làm cho nguy cơ vật nuôi bị nhiễm vi rút bệnh dại và khả năng phát tán, lây lan ra môi trường chung quanh cũng rất cao.

“Theo điều tra, phân loại của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai, có tới 30% trong số hơn 1000 người bị phơi nhiễm là người nghèo và cận nghèo, ở vùng cao, vùng sâu của tỉnh. Một liệu trình tiêm vắc-xin phòng dại thông thường gồm năm mũi vắc-xin (giá 220 nghìn đồng/mũi) và ba lọ huyết thanh (giá 400 nghìn đồng/lọ), tổng cộng khoảng 2,3 triệu đồng.

Đối với những hộ nghèo và cận nghèo, thì đó là một khoản tiền lớn, vì vậy, khi chẳng may bị phơi nhiễm, người dân có tư tưởng chủ quan không đi tiêm hoặc tiêm không đủ liệu trình, khi vi-rút bệnh dại phát tác thì không thể cứu chữa được.

“Chúng tôi cho rằng, đây là một trong những khó khăn then chốt rất cần được Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương sớm có giải pháp, hỗ trợ. Có như vậy công tác phòng chống bệnh dại mới mong đạt hiệu quả”, bác sĩ Sửu kiến nghị.

TRỌNG BẢO