Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Cảnh báo khẩn cấp: lũ sông Hồng đã vượt mức báo động

Anh Trúc - 13:45, 02/10/2025

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với việc hàng loạt hồ chứa thuỷ điện trên thượng lưu mở cửa xả lũ khiến mực nước sông Hồng đoạn qua địa bàn TP. Hà Nội lên rất nhanh, hiện đã vượt mức báo động.

Lũ sông Hồng đang lên nhanh.
Lũ sông Hồng đang lên nhanh.

Căn cứ diễn biến mưa và lưu lượng nước về, sáng 2/10, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tiếp tục duy trì việc mở 6 cửa xả lũ. Trước đó, trong ngày 1/10, đơn vị này đã đóng 2 cửa.

Trong khi đó, Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà cũng đang mở 3 cửa xả lũ để đưa mực nước về ngưỡng thiết kế nhằm bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du sông Hồng.
Trước đó, Công ty Thuỷ điện Hòa Bình cũng đã mở 2 cửa xả lũ trong nhiều ngày, trước khi chính thức đóng toàn bộ các cửa vào 10 giờ ngày 1/10.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cùng với việc các hồ chứa thuỷ điện trên thượng lưu mở nhiều cửa xả lũ, mực nước sông Hồng đoạn qua địa phận TP Hà Nội lên rất nhanh, hiện nay đã vượt mức báo động cấp 1.
Một loạt xã, phường ven sông Hồng được nhận định sẽ bị ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng nếu lũ tiếp tục lên. Trong số này có các xã, phường: Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì…
Căn cứ mực nước sông Hồng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 1 tại trạm thuỷ văn An Cảnh và trạm thuỷ văn Long Biên. Đồng thời, đề nghị các địa phương ven sông Hồng thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có báo động lũ.
Tin cùng chuyên mục
Mục tiêu xuyên suốt đến cuối năm là thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

Mục tiêu xuyên suốt đến cuối năm là thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Nghị quyết số 366/NQ-CP (Nghị quyết số 366), Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2025, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai...