Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cảnh báo thủ đoạn buôn người trên địa bàn vùng biên giới

Hải Thượng - 10:15, 11/10/2025

Ngày 10/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao hai đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi cùng toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

2 đối tượng buôn người bị lực lượng chức năng bắt giữ
2 đối tượng buôn người bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, thực hiện Chuyên án NA1025 về đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng Lương Thị Hưng (dân tộc Thái, sinh năm 1988, trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Vi Thị Phượng (dân tộc Thái, sinh năm 1968, trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2019, hai đối tượng trên đã lừa đưa Vi Thị Thùy Châu, dân tộc Thái (khi đó mới 14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bàn giao các đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ sang Trung Quốc hoặc đi làm việc có thu nhập cao, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho chính quyền địa phương, đồn biên phòng hoặc công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng, không để tội phạm mua bán người có cơ hội hoạt động.

Tin cùng chuyên mục
UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã giới thiệu văn hóa trà Việt Nam như một "di sản sống" và là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử trà Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt hơn, các phẩm trà được giới thiệu tại chương trình đều là các sản phẩm đến từ vùng DTTS.