Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cao Bằng Giải pháp giảm thiểu nạn tảo hôn ở xã Bảo Toàn

Lâm Phúc - 19:55, 13/12/2022

Để ngăn ngừa vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp, các ngành tại tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động, với nỗ lực đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống của người dân. Đồng thời, đưa quy định chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết vào các bản làng, giúp hạn chế đáng kể tình trạng này.

Tình trạng tảo hôn ở Cao Bằng đến nay đã thuyên giảm
Tình trạng tảo hôn ở Cao Bằng đến nay đã thuyên giảm. Ảnh MH

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc phối hợp với các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân về tảo hôn. Tổ chức 35 cuộc truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, về giảm thiểu tảo hôn thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội cho 1.255 lượt người.

Hội LHPN xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội và hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thành lập 1 câu lạc bộ “Gia đình nuôi dạy con tốt”, 2 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” với 130 hội viên tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về hậu quả tảo hôn được nâng cao, góp phần thay đổi suy nghĩ, hành vi của các bậc cha mẹ và thanh niên, vị thành niên. Từ đó, giảm tỷ lệ người tảo hôn trên địa bàn. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Bảo Toàn chỉ còn có 6 trường hợp tảo hôn.