Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cao Bằng: Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của chính phủ

Minh Thu - 19:02, 06/10/2021

Không chỉ giữ vững là “tỉnh xanh” trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Cao Bằng còn chủ động đẩy mạnh giải ngân, hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn, thích ứng linh hoạt theo trạng thái “bình thường mới”.

Tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đã được chuyển kịp thời đến NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Ảnh minh họa)
Tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đã được chuyển kịp thời đến NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Ảnh minh họa)

Được nhận 3,1 triệu đồng, từ chính sách hỗ trợ kinh doanh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, bà Nông Thị Huệ, ngụ Tổ 1, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng không khỏi xúc động. Bà Huệ chia sẻ, là hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà phải nghỉ ở nhà từ tháng 7/2021 đến nay. Do nghỉ làm nên thu nhập không có, cuộc sống khó khăn.

“Khoản hỗ trợ của Nhà nước là nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp chúng tôi vượt qua đại dịch Covid-19. Mong sao dịch bệnh sớm đi qua, để người dân ổn định cuộc sống, trở lại trạng thái bình thường mới”, bà Huệ bày tỏ.

Là hướng dẫn viên du lịch, từ giữa tháng 5/2021, anh Đào Thanh Tùng, ngụ huyện Hòa An cũng phải tạm nghỉ việc do nhiều tour du lịch phải hủy, hoãn. Được nhận 3,1 triệu đồng là tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 68, anh Tùng cho biết: "Tuy số tiền không phải lớn, nhưng cũng giúp gia đình tôi khắc phục phần nào những khó khăn, đồng thời tạo động lực để tôi vững tin hơn vào cuộc sống. Chỉ mong dịch bệnh qua nhanh để sớm trở về cuộc sống bình thường".

Bà Huệ, anh Tùng là hai trong số hằng ngàn NLĐ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đã và đang được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Để kịp thời hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, đến nay, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giải ngân được trên 181 tỷ đồng. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã hỗ trợ tiền ăn cho 130 đối tượng F1, cách ly y tế với số kinh phí là 135 triệu đồng, hỗ trợ 17 hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm, nghỉ làm do dịch trị giá trên 63 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết 68, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 891 đơn vị, với 9.614 lao động, trị giá trên 724 triệu đồng. Ngành Thuế Cao Bằng hỗ trợ 51 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trị giá 153 triệu đồng. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng hỗ trợ 6 doanh nghiệp, người SDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc cho 286 lượt lao động; trả lương phục hồi sản xuất cho 208 lượt lao động, với số tiền hơn 1,241 tỷ đồng; gia hạn nợ cho 941 khách hàng với dư nợ 25,2 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần Vận tải Hòa Bình (trụ sở tại Cao Bằng) được hỗ trợ vay vốn để trả lương công nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)
Công ty Cổ phần Vận tải Hòa Bình (trụ sở tại Cao Bằng) được hỗ trợ vay vốn để trả lương công nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Thông tin từ BHXH tỉnh Cao Bằng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTB&XH, chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương rà soát đối tượng để có hướng hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng. Với NLĐ đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan chức năng sẽ đối chiếu dữ liệu quản lý và gửi thông báo cho từng đơn vị hướng dẫn bổ sung thông tin. Thời gian triển khai hỗ trợ rút gọn xuống tối đa 5 - 10 ngày, NLĐ và người SDLĐ có thể được nhận hỗ trợ thay vì chậm nhất 20 ngày như dự kiến.

Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, NLĐ sớm lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo hướng dẫn gửi các cơ quan có thẩm quyền để được phê duyệt hỗ trợ. 

Đặc biệt, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân, NLĐ; đôn đốc các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát đúng đối tượng, tránh tình trạng trùng lắp, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xác định đối tượng hỗ trợ...

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.