Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ được khởi công trong tháng 10

T.Nhân - 11 giờ trước

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku rất quan trọng và được Nhân dân mong chờ. Tỉnh đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10.

Mô phỏng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Mô phỏng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài 125km, tổng mức đầu tư 43.743 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, đi qua địa bàn hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ. Trong đó, đoạn qua Gia Lai cũ có chiều dài lớn và ảnh hưởng khoảng 295ha đất, liên quan 221 hộ dân phải bố trí tái định cư. 

Hiện các đơn vị chức năng đo ranh giới 60m, số hóa hồ sơ và chuyển giao cho các địa phương. Chính sách bồi thường được thống nhất áp dụng theo phương án của tỉnh Bình Định cũ với 7 khu tái định cư đã được lựa chọn.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết: Dự án thành phần 3 cơ bản đã có hướng tuyến chính xác. Để đảm bảo tiến độ chung, dự kiến khởi công nhanh nhất có thể tại các đoạn tuyến thuận lợi đã bàn giao mặt bằng. Về ảnh hưởng của dự án, theo kết quả báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt, số hộ dân bị ảnh hưởng, cần thực hiện tái định cư là 221 hộ, diện tích đất khoảng 295ha.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia, yêu cầu các địa phương sớm thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động ban hành đơn giá đền bù, tránh phụ thuộc quá nhiều vào đơn vị tư vấn.

“Quá trình đền bù phải hài hòa giữa lợi ích người dân và quy định pháp luật, đồng thời xem xét hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, ưu tiên thi công trước những khu vực đã sẵn sàng”, ông Hoàng nhấn mạnh.