Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Chào cờ đầu tuần-Một nét đẹp bên nhà Rông

PV - 16:27, 05/07/2019

Toàn tỉnh Kon Tum hiện có 754 thôn, làng đồng bào DTTS. 17 năm nay, nhiều thôn, làng trên địa bàn đã duy trì hiệu quả hoạt động chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hằng tuần. Thông qua việc chào cờ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các nhiệm vụ của địa phương.

Chào cờ đầu tuần ở thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, TP. Kon Tum. Chào cờ đầu tuần ở thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, TP. Kon Tum.

Như thường lệ, mỗi sáng thứ Hai, tuần đầu tiên của tháng, anh Đinh Y Sa Pa, Người có uy tín thôn Kon Ron, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà đều dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc chào cờ tại làng mình. “Chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai trước sân nhà Rông không chỉ thể hiện lòng yêu nước, yêu Tổ quốc mà đã trở thành thói quen, một nét văn hóa của bà con ở thôn Kon Ron. Hầu hết bà con đều tự giác đến rất sớm và đông đủ để tham gia chào cờ”, anh Đinh Y Sa Pa cho hay.

Chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, nhưng việc chào cờ đã trở thành một buổi họp thôn thu nhỏ. Bên nhà Rông, dưới cờ Tổ quốc, sau khi hát vang bài Quốc ca, bà con được nghe Bí thư Chi bộ phổ biến các chủ trương, chính sách mới. Trưởng thôn thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh (nếu có) và cách phòng ngừa, công tác an ninh trật tự tại địa phương trong tháng và một số nhiệm vụ của tháng kế tiếp. Người có uy tín của thôn, anh Sa Pa phổ biến các kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, những mô hình phát triển kinh tế, cây, con mà anh được tiếp nhận qua báo chí.

Hai năm qua (2018-2019), nhờ vận dụng các kiến thức được cập nhật từ sách báo và phổ biến rộng rãi trong những lần chào cờ, anh Sa Pa đã vận động đồng bào trong thôn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, trong 3 hộ dân Chi bộ Đảng phân công anh Sa Pa phụ trách, đã có hai hộ vươn lên thoát nghèo vào cuối năm 2018 từ việc phát triển cây cà phê, cây cao su tiểu điền.

“Nhiều năm tham gia chào cờ, tôi thấy đây là một hoạt động thiết thực. Đến đây, chúng tôi có thể phản ánh những tâm tư, nguyện vọng liên quan đến việc thực hiện chính sách, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nhờ đó, tình đoàn kết trong thôn làng được thắt chặt”, anh U Đanh, người dân thôn Kon Ron, xã Đăk Ui khẳng định.

Ở thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, vào mỗi sáng thứ Hai, bà con đều sắp xếp công việc để đến nhà Rông của thôn thật sớm. Người quét sân, người kiểm tra lại cột cờ, dây cáp để chuẩn bị cho lễ chào cờ được chu đáo. Đúng 6 giờ sáng, bên mái nhà Rông của thôn, dưới lá cờ Tổ quốc, bà con thôn Plei Đôn lại hát vang khúc ca thiêng liêng của dân tộc.

Già làng A Nhưh, Người có uy tín thôn Plei Đôn chia sẻ: “Từ khi có chủ trương chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần, trừ những hôm đau ốm, tôi đều tham dự các buổi chào cờ. Lần nào đứng bên nhà Rông chào cờ tôi cũng thấy tự hào, xúc động”.

Ông Lê Văn Cung, Trưởng Công an phường Quang Trung, TP. Kon Tum cho biết: “Việc người dân đến chào cờ mỗi sáng thứ Hai là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời vận động đồng bào đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật”. Trong năm, từ sinh hoạt chào cờ, Công an phường Quang Trung đã đưa 2 trường hợp là thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông và uống rượu say gây mất trật tự công cộng cam kết không tái phạm và có sự tiến bộ rõ nét.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, từ năm 2012 đến nay, 100% thôn trên địa bàn TP. Kon Tum đều có chi bộ đảng và duy trì tốt việc chào cờ hằng tuần, trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục
Trải nghiệm hành trình “Theo dấu chân Người”

Trải nghiệm hành trình “Theo dấu chân Người”

“Theo dấu chân Người” là chủ đề của chuỗi các hoạt động tháng 5/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Trong đó, có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như “Bài ca dâng Bác”, “Tây Nguyên với Bác Hồ - Bác Hồ với Tây Nguyên”, tái hiện lễ mừng chiến thắng của dân tộc Gia Rai, tỉnh Gia Lai…