Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Chốt thời điểm tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam vào giữa tháng 5/2022

T.Hợp - 15:18, 04/11/2021

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), sau khi nghe báo cáo từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các thành viên trong phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thông qua đề xuất tổ chức SEA Games 31 từ ngày 12-23/5/2022.

SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 12- 23/5/2022.
SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 12- 23/5/2022.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Các phương án dự phòng với trường hợp dịch bệnh bùng phát phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu cần được đảm bảo.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để khẩn trương thống nhất và bố trí kinh phí theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

Ban tổ chức cũng xin ý kiến Ban Chỉ đạo về việc cần có thêm những địa điểm thi đấu dự trù khác, để nếu xảy ra tình huống bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nước chủ nhà Việt Nam sẽ không rơi vào thế bị động.

SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi với 525 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Thời gian SEA Games 31 khai mạc vào ngày 12/5/2022, bế mạc vào ngày 23/5/2022. 

Tin cùng chuyên mục
“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”: Cơn sốt trăm tỷ và "mỏ vàng" văn hóa bản địa (Bài 1)

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”: Cơn sốt trăm tỷ và "mỏ vàng" văn hóa bản địa (Bài 1)

Cơn sốt phòng vé mang tên "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" không chỉ dừng lại ở một hiện tượng điện ảnh, mà còn mở ra cánh cửa nhìn vào kho tàng tâm linh đầy bí ẩn của đồng bào vùng cao phía Bắc. Hình tượng "con ma" bước ra từ truyền thuyết Thái, Tày, Nùng... đã không còn là nỗi sợ quẩn quanh bếp lửa bản xa, mà trở thành chất liệu nghệ thuật đắt giá. Tuy nhiên, đằng sau những thước phim rùng rợn và con số doanh thu kỷ lục, "Phí Phông" trong tâm thức của người dân vùng cao thực sự là gì? Là nét đẹp văn hóa cần bảo tồn, hay là bóng ma của những nỗi sợ nguyên thủy cần được giải mã?
Đọc nhiều