Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ đội Biên phòng và công nhân tỉnh Đắk Lắk

Lê Hường - 17:04, 15/01/2023

Sáng 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chào đón Chủ tịch nước và Đoàn công tác
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chào đón Chủ tịch nước và Đoàn công tác

Tham gia Đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh.

Tiếp đón Chủ tịch nước và Đoàn công tác, về phía tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng; Đại tá Đào Đức Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước tặng quà Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk
Chủ tịch nước tặng quà Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân biên giới

Theo báo cáo, tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài 71,72 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Địa biên giới của tỉnh có 2 huyện với 4 xã gồm Krông Na (Buôn Đôn); Ea Bung, Ia R’vê, Ia Lốp (Ea Súp). Đời sống người dân biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ trước, trong và sau Tết, hàng ngày lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức 2 - 3 tổ tuần tra; cử cán bộ các Đồn Biên phòng xuống ăn Tết với Nhân dân; các Đồn Biên phòng tổ chức ăn Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ trước 3 ngày; tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, con nuôi Biên phòng…

Bảo đảm cho Nhân dân ăn Tết, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các địa phương biên giới tổ chức “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại các xã biên giới, tặng 1.006 suất quà, gói hơn 3.000 bánh chưng, khám tư vấn sức khỏe cho hơn 400 người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác bằng hình thức trực tuyến, Trung tá Nguyễn Anh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng SêRêPốk cho biết: Đồn đóng quân trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, quản lý 13 km đường biên giới. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội… Đơn vị đã nhận đỡ đầu 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn, 1 cháu làm con nuôi. Chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, Đồn tổ chức ăn Tết sớm 3 ngày từ 25 - 27 Tết âm lịch, mời già làng, Người có uy tín, con nuôi Biên phòng về chúng vui; phối hợp với chính quyền địa phương vận động trao hơn 300 suất quà Tết cho người dân khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao báo cáo của Đồn Biên phòng SêRêPốk là chăm lo cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết sớm, quan tâm chăm lo Nhân dân vùng sâu, vùng xa đón Tết với những món quà hỗ trợ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần đến Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các Đồn Biên phòng nơi biên giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk là địa bàn chiến lược rất quan trọng của nước ta, có 49 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số. Kế thừa truyền thống của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sau 48 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn lực lượng đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Biên phòng, tỉnh Đắk Lắk giao. Kịp thời nắm bắt, tham mưu tình hình biên giới, tiếp tục xây dựng biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tham gia cấp ủy từ tỉnh đến xã, cùng với dân xây dựng, phát triển địa bàn từ chăm sóc sức khỏe đến phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng biên giới với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) hòa bình, hữu nghị và phát triển. Với những kết quả như vậy, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền, an ninh chung của cả nước.

Chủ tịch nước biểu dương Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã quan tâm, chăm lo cán bộ chiến sĩ ăn Tết sớm, chăm lo Tết cho đồng bào DTTS khu vực biên giới, hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo và Nhân dân khu vực biên giới. Biên phòng ở đâu người dân ở đó no ấm, đưa khoa học - kỹ thuật, văn hóa, y tế, giáo dục đến với người dân.

Chủ tịch nước chúc Tết Liên đoàn Lao động tỉnh và công nhân Đắk Lắk
Chủ tịch nước chúc Tết Liên đoàn Lao động tỉnh và công nhân Đắk Lắk

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền, phối hợp với các lực lượng vũ trang khác bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam gần gũi với dân, học tiếng nói của đồng bào DTTS để nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS; tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền xây dựng cơ sở vững mạnh; tiếp tục triển khai tốt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận quan tâm hơn nữa đến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk 1 phần quà và 7 phần quà tặng 7 Đồn Biên phòng.

Chủ tịch nước tặng quà công nhân tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch nước tặng quà công nhân tỉnh Đắk Lắk

Quan tâm công nhân DTTS để mọi nhà đều có Tết

Tiếp tục chuyển thăm, chúc Tết tại Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, mặc dù bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn tỉnh đã phát huy tỉnh chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động. Chủ động phối hợp với chính quyền, đơn vị doanh nghiệp và thỏa thuận lý kết với nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Chủ tịch nước tặng quà công nhân tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch nước tặng quà công nhân tỉnh Đắk Lắk

Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi hơn 33.000 lượt công nhân, hơn 100 mái ấm Công đoàn, hỗ trợ vay vốn cho 9 dự án và người lao động sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả; tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, tặng quà cho người lao động trong dịp ra quân đầu năm. Thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho lao động và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch...

Nhân dịp Tết Nguyễn đán Quý Mão 2023, với phương châm tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuẩn bị hơn 45.000 suất quà; Công đoàn các cấp tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho người lao động, bảo đảm chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động. Tổ chức chợ Tết Công đoàn trong 3 ngày thu hút hơn 5.000 đoàn viên tham gia mua sắm...

Chủ tịch nước tặng quà Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch nước tặng quà Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui vì Đắk Lắk có nhiều doanh nghiệp phát triển, với hơn 80.000 công nhân. Chủ tịch nước đánh giá cao công tác lo đời sống người lao động của tỉnh Đắk Lắk, sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk như: Thưởng Tết trung bình thưởng hơn 6 triệu đồng/người, bình quân tiền lương hơn 8 triệu đồng/người, chăm sóc hỗ trợ công nhân tiêm phòng Covid-19, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ công đoàn và triển khai nhiều hoạt động phúc lợi ý nghĩa...

Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh tiếp tục quan tâm nhóm hộ công nhân nghèo người DTTS, để mọi nhà đều có Tết. Công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi của công nhân. Tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ, khuyến khích công nhân học tập, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công nhân. Đồng thời, mỗi công nhân phải tự lực tự cường, cố gắng phấn đấu, nhất là công nhân người DTTS, cần vươn lên mạnh mẽ hơn, từng bước thoát nghèo.

Chủ tịch nước đã tặng Liên đoàn Lao động tỉnh 1 suất quà và tặng 200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 1 xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng.