Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp nhà nước tới Indonesia

PV - 10:00, 21/12/2022

Ngày 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Indonesia, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tham gia Ðoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Quốc phòng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Trần Duy Ðông; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị. Ðại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông tham gia Ðoàn.

Ðược thực hiện trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược vào năm 2023, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia kể từ năm 2013 và là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau Ðại hội XIII của Ðảng. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương, khẳng định mong muốn đưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất.

Tin cùng chuyên mục
Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.