Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước

PV - 16:56, 28/02/2023

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath

Nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm của Đoàn ngay đầu Xuân Quý Mão 2023 đã làm sinh động thêm mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời là cơ hội tốt để hai nước cùng trao đổi về các vấn đề hợp tác đã ký kết trong thời gian tới.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tới Việt Nam rất thành công vào tháng 5/2022 với nhiều kết quả thiết thực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngay sau chuyến thăm, nhiều vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước đã được hai Quốc hội phối hợp với hai Chính phủ hai nước triển khai xử lý, tích cực trong năm 2022.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Lào anh em giành được trong những năm qua, cũng như việc Quốc hội Lào vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng trên cơ sở đó, đất nước Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, triển khai thành công Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng thành công đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào tối đa trong khả năng có thể để góp sức cùng Lào khắc phục khó khăn; luôn ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào; tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao uy tín, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng và bộ máy Nhà nước, cải cách, hoàn tiện hệ thống pháp luật, thể chế, hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Lào và cũng rất mong tham khảo mô hình hay, kinh nghiệm quý của các đồng chí Lào để Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được duy trì tốt; hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch tiếp tục được quan tâm; hợp tác địa phương, nhất là địa phương có chung đường biên giới tiếp tục được tăng cường, nhất là về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước; hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy hai Quốc hội Việt Nam và Lào đã chính thức triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới ký tháng 5/2022. Hai bên đang tập trung tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nội dung làm việc tại Việt Nam lần này của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã đi thăm làm việc tại tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng và TP. Hà Nội; làm việc với Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cách đây ít phút là cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định với những nội dung thiết thực và hiệu quả về tổ chức bộ máy của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh của Việt Nam; công tác nhân sự; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND cấp tỉnh của Việt Nam và công tác quản lý, chế độ đối với Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây là những hoạt động thực chất góp phần phát huy kết quả chuyến thăm chính thức Lào và Việt Nam của hai Chủ tịch Quốc hội hai nước đồng thời là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Liên quan đến chủ đề Đoàn quan tâm về tổ chức, hoạt động của chính quyền Trung ương và địa phương, về cơ quan dân cử địa phương và kiểm soát quyền lực, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết rất quan trọng về nội dung này, đó là Nghị quyết số 27 -NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch rất chi tiết để thực hiện Nghị quyết, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp. Đảng đoàn Quốc hội cũng đang triển khai các hoạt động rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm ngay trong quá trình xây dựng pháp luật.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi với Đoàn một số mô hình cụ thể về tổ chức chính quyền địa phương đang được áp dụng thí điểm tại Việt Nam. Cùng với mô hình chung đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Việt Nam chủ trương áp dụng thí điểm một số mô hình khác để qua kiểm nghiệm của thực tiễn cho thấy mô hình nào ổn định, hiệu quả nhất sẽ nghiên cứu để quy định chính thức trong luật nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Lào.

Với chủ trương nhất quán đó và mong muốn không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, từ giờ đến cuối năm, hai bên tập trung triển khai các hoạt động hợp tác, cụ thể: Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2023, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam). Đồng thời, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; tiếp tục phối hợp giám sát thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tìm nguồn vốn, hướng đi mới, hiệu quả cho các dự án hợp tác, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trong đó tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược và hạ tầng mềm, tiếp tục phối hợp vận động các đối tác quốc tế tham gia hợp tác, cung cấp vốn để triển khai các dự án kết nối quy mô lớn như đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn; nâng cao hiệu quả vốn viện trợ theo hướng chú trọng chất lượng hơn số lượng; trao đổi thẳng thắn trên tinh thần đồng chí anh em tin cậy để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án hợp tác tồn đọng, chậm tiến độ.

Cùng với đó, giao các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội tiếp tục nghiên cứu tổ chức Hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm trong việc hoạch định, ban hành chính sách pháp luật phục vụ phục hồi kinh tế - xã hội. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cử các đoàn chuyên gia sang Lào trao đổi kinh nghiệm; phối hợp giám sát chặt chẽ với việc hợp tác giải quyết các vướng mắc tại các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa hai nước, hai bên cùng tổ chức giám sát chung một số dự án lớn.

(Tin dẫn) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước 2

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tạo điều kiện cho chuyến thăm, làm việc của Đoàn. Đồng thời cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, qua đó tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như hai đất nước. Cùng với đó, chuyến công tác lần này của Đoàn cũng để trao đổi bài học, kinh nghiệm cho việc sửa đổi, bổ sung một số pháp luật tại Lào, trong đó có công tác tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cũng như Hội đồng nhân dân cấp địa phương...

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath chia sẻ, đến nay, chuyến công tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp thu được được nhiều kinh nghiệm, nhất là về cơ cấu, bộ máy tổ chức, nhân sự cũng như công tác đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn… Đồng thời khẳng định, những bài học này rất quý báu trong bối cảnh năm 2023 là giai đoạn Lào đang chuẩn bị cho việc bổ sung, sửa đổi một số bộ luật gắn liền với công tác của Quốc hội, cũng như Hội đồng nhân dân các địa phương của Lào.

Chia sẻ thêm về hoạt động của Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Khambay Damlath cho biết, trong năm 2023, Quốc hội Lào sẽ nghiên cứu sửa đổi một số đạo luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn... Lào cũng sẽ tổ chức hội thảo về mô hình Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai nước triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, góp phần giúp mối quan hệ 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng ngày càng không ngừng phát triển vững mạnh./.

Tin cùng chuyên mục