Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm tra, báo cáo gấp sau loạt bài: Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô

Ngọc Chí - 14:10, 03/05/2025

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có loạt 3 bài phản ánh: Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô, ngay trong sáng ngày 03/5/2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã chỉ đạo UBND huyện Đăk Tô kiểm tra, báo cáo gấp nội dung vụ việc mà báo chí đã phản ánh.

Nhiều căn “nhà tình thương” ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô trở nên dang dở do doanh nghiệp tài trợ dừng thi công
Nhiều căn “nhà tình thương” ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô trở nên dang dở do doanh nghiệp tài trợ dừng thi công

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết: Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có loạt 3 bài phản ánh, ông đã trực tiếp chỉ đạo UBND huyện Đăk Tô tiến hành kiểm tra và báo cáo gấp nội dung báo chí đã phản ánh về UBND tỉnh để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Để có tiền đóng tiền đối ứng làm “nhà tình thương”, nhiều hộ đồng bào DTTS phải bán đất sản xuất
Để có tiền đóng tiền đối ứng làm “nhà tình thương”, nhiều hộ đồng bào DTTS phải bán đất sản xuất

Trước đó, sáng ngày 3/5, Báo Dân tộc và Phát triển đã có loạt 3 bài phản ánh: Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô.

Theo đó, trên danh nghĩa hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” cho các hộ khó khăn về nhà ở, từ năm 2023 đến năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Thảo, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc và bà Y Phím, trú huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều hộ gia đình là người đồng bào DTTS tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô xây dựng nhà và sau đó, một số hộ đã phải bán đất rẫy, vay tiền để đóng tiền đối ứng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều ngôi nhà vẫn chưa xây dựng xong dù đã nhận tiền đối ứng của người dân. Việc làm khuất tất này đã gây mất lòng tin trong Nhân dân.