Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

“Chú trọng nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS”

Thanh Huyền - 18:15, 15/06/2022

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, ngày 15/6, tại tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy biên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, nhất là an ninh biên giới. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,83% so năm 2020, thu ngân sách đạt hơn 7.133 tỷ đồng. GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,96%.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh có 13 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch; GRDP tăng 4,83%. Tỷ lệ che phủ rừng của Quảng Bình đứng thứ nhì cả nước, nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong điều kiện khó khăn, với 88/128 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 68,75%) đời sống người dân được cải thiện, chính quyền luôn chăm lo đời sống của người dân, từ học hành đến chăm sóc y tế và cung cấp phúc lợi cho người dân, đặc biệt là người DTTS.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm Quảng Bình. Bộ trưởng, Chủ nhiệm chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa của UBDT tại Quảng Bình, trong đó có hoạt động gặp mặt, tặng quà đại biểu tiêu biểu, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định công lao đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với sự phát triển KT-XH của vùng đồng bào DTTS nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chia sẻ: Dân số là người DTTS của tỉnh Quảng Bình so với toàn tỉnh không đông (chiếm khoảng 3%) nhưng địa bàn sinh sống chiếm diện tích lớn (50%), ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Đặc thù vùng đồng bào DTTS có tiềm năng phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch. Nhưng cũng là vùng còn nhiều khó khăn về địa hình, thiên tai. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn cao, chiếm hơn 60% trong tổng số hộ DTTS, chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Đây cũng là địa bàn sinh sống của dân tộc có khó khăn đặc thù, dân tộc rất ít người, nên chính sách dân tộc rất đa dạng, nhiều đối tượng khác nhau.

Về giải pháp phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vui mừng khi tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Đây là cách làm sáng tạo, đột phá, từ đó có giải pháp tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào DTTS nói chung, các nhóm người DTTS nói riêng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn tỉnh triển khai sớm, có kế hoạch, đề án triển khai thực hiện để giải quyết những khó khăn đặc thù nhất của đồng bào DTTS.

Để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị tỉnh lựa chọn những dự án khả thi, tập trung nguồn lực bắt tay triển khai Chương trình ngay sau khi được phân bổ vốn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng đề nghị, tỉnh quan tâm lồng ghép triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh; giữa tỉnh với UBDT và bộ, ngành Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương ủng hộ, quan tâm đến tỉnh Quảng Bình trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố bộ máy làm công tác dân tộc. Với đặc thù có đường biên giới dài, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn tỉnh quan tâm đến công tác đối ngoại Nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực biên giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tựu của Quảng Bình thời gian qua và cho rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Bình luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu trong phát triển KT-XH, với nhiều điểm sáng.

Chủ tịch nước cũng đề cập một số khó khăn, thách thức của Quảng Bình, như là vùng đất khó khăn, đồi núi chiếm 85%, thời tiết khắc nghiệt, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; nằm ở trung điểm hẹp của cả nước, khó khăn trong liên kết phát triển; cơ sở hạ tầng lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực là một thách thức lớn trước yêu cầu phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh ở mức thấp; nguồn thu ngân sách còn hạn chế, kinh tế, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào Quảng Bình, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện, trong đó tập trung bám sát tiềm năng, thế mạnh nổi trội nhất và có tầm nhìn chiến lược trong phát triển. Tỉnh cần phát huy lợi thế của các mối liên kết vùng, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế dựa trên 4 ngành trụ cột, gồm: Du lịch, nông nghiệp thông minh, công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển. Cần đặt mục tiêu rõ ràng, chọn lọc và xác định rõ các mũi nhọn kinh tế, làm nổi bật sự khác biệt, định vị được vai trò của Quảng Bình trong chuỗi giá trị vùng, quốc gia.

Để tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Bình tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, áp dụng chính phủ số trong cung cấp dịch vụ công; khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số để rút ngắn khoảng cách về vị trí địa lý và hạn chế về cơ sở hạ tầng. Tỉnh cũng cần chăm lo giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng phòng, chống thiên tai, nâng cao đời sống người dân, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, vùng lũ, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng vấn đề an ninh và quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ và tăng cường tuyến phòng thủ trên biển và trên đất liền, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, trong ngày 15/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch); thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Tp. Đồng Hới.