Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Chữa đau lưng từ cây trinh nữ và lá lốt

PV - 22:34, 13/03/2018

Không cần phải tốn nhiều tiền, với những người bị đau lưng, sử dụng cây trinh nữ và lá lốt để chữa là một cách rất hiệu quả.

Cây trinh nữ (cây xấu hổ)baodantoc_cay-trinh-nu

Còn có tên gọi khác là cây mắc cỡ, cây trinh nữ, cây thẹn, cây tu thảo. Tên khoa học là: Mimosa pudica L.

Cây xấu hổ có vị ngọt, tính hơi hàn, có độc, có tác dụng an thần, có khả năng tiêu viêm, tiêu tích, thanh nhiệt, giảm đau, được dùng để điều trị chấn thương, thấp khớp, đau lưng, nhức xương.

Cách dùng: Ngày dùng 15-20g rễ cây xấu hổ, sao vàng sắc uống thay nước.

Chữa đau lưng mạn tính: 30g rễ cây xấu hổ, 12g ngũ vị tử, 12g đỗ trọng, 16g thục địa, 4g cam thảo, 20g dây đau xương. Ngày 1 thang, sắc uống thay nước.

Lá lốt

Theo Đông y, lá lốt có tác dụng giảm đau và chống viêm.

baodantoc_cay-la-lot-chua-dau-nhuc-xuong-khop

Lá lốt được dùng nhiều làm món chả lá lốt. Đây là món ăn ưa chuộng của người Việt. Bên cạnh công dụng làm thức ăn, lá lốt có công dụng tốt trong chữa bệnh. Theo đông y, lá lốt có tác dụng giảm đau và chống viêm. Do vậy, lá lốt thường được dùng để chữa đau lưng và những mỏi chân tay.

Cách dùng: Theo tỷ lệ 1:1 lá lốt và lá ngải cứu, giã nát và cho thêm giấm, chưng nóng lên. Sau đó đắp và chườm 2 lần một ngày. Công dụng giảm đau rất hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục
[Photo] Ấn tượng màn múa khèn, múa khăn của các "nghệ sĩ nhí"

[Photo] Ấn tượng màn múa khèn, múa khăn của các "nghệ sĩ nhí"

Ngày 2/5, UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thi múa khèn, múa khăn dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Sự kiện là sân chơi văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông.
Đọc nhiều