Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chùa Hương: Du khách như nêm trong ngày khai hội

Nguyệt Anh - 16:46, 27/01/2023

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về khai hội. Đây là lễ hội dài nhất miền Bắc với 3 tháng hoạt động.

Màn đánh trống khai hội chùa Hương sáng nay
Màn đánh trống khai hội chùa Hương sáng nay

Thượng Tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đã đánh trống khai hội và dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an.

Suối Yến tấp nập thuyền chở khách
Suối Yến tấp nập thuyền chở khách

Gần 5.000 đò được hạ thủy để phục vụ nhu cầu đi lại. Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn mở cửa đón khách từ 30 tháng Chạp. Theo Ban Quản lý di tích, tính đến ngày khai hội, lượng khách đạt khoảng 150.000 người.

Hàng nghìn người dân di chuyển lên chùa Thiên Trù và động Hương Tích
Hàng nghìn người dân di chuyển lên chùa Thiên Trù và động Hương Tích

Giá vé vào cửa Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được niêm yết là 130.000 đồng (80.000 vé vào cửa và 50.000 phí đi đò).

Hàng nghìn người dân có mặt tại chùa Thiên Trù
Hàng nghìn người dân có mặt tại chùa Thiên Trù

Điểm nổi bật của Lễ hội chùa Hương năm 2023 là Ban Tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò từ hình thức bán vé truyền thống sang điện tử. Cùng với đó là triển khai hệ thống xe điện với hơn 50 phương tiện phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh của người dân.

Khu vực cáp treo, người dân xếp hàng dài nối đuôi nhau nhích từng chút một. Giá vé cáp treo được niêm yết là 220.000 vé khứ hồi dành cho người lớn. 150.000 dành cho người lớn 1 chiều.
Khu vực cáp treo, người dân xếp hàng dài nối đuôi nhau nhích từng chút một. Giá vé cáp treo được niêm yết là 220.000 vé khứ hồi dành cho người lớn. 150.000 dành cho người lớn 1 chiều.
Hàng nghìn người dân có mặt tại động Hương Tích ngày khai hội
Hàng nghìn người dân có mặt tại động Hương Tích ngày khai hội

Chùa Hương cách trung tâm Hà Nội khoảng 55 km. Có rất nhiều phương tiện di chuyển cho du khách lựa chọn từ Hà Nội đến chùa Hương như xe máy, ô tô, xe khách.... Tùy theo nhu cầu và mục đích du lịch chùa Hương 2020 mà du khách có thể lựa chọn phương tiện phù hợp nhất.

Xe máy: Nếu đi chùa Hương bằng xe máy, du khách có thể đi theo lộ trình sau: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân -> Hà Đông -> Ngã 3 Ba La -> Vân Đình -> Tháp Hương.

Ô tô: Các gia đình có ô tô riêng hoặc thuê ô tô có thể đi theo đường cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ đến Đồng Văn, tiếp theo đến Quốc lộ 38 rồi đến chợ Dầu và điểm cuối là Chùa Hương.

Xe buýt: Hiện tại có rất nhiều chuyến xe buýt đến chùa Hương rất thuận tiện cho du khách như: Tuyến xe buýt số 211 từ điểm đầu bến xe Yên Nghĩa đến điểm cuối Tế Tiêu.

Tuyến xe buýt số 78 từ điểm đầu bến xe Mỹ Đình đến điểm cuối Tế Tiêu.

Tuyến xe buýt số 75 từ điểm đầu bến xe Yên Nghĩa đến điểm cuối Tế Tiêu.

Tin cùng chuyên mục
Mèo Vạc (Hà Giang): Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc

Mèo Vạc (Hà Giang): Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc

Đêm 17/4, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện mưa to kéo dài kèm gió lốc mạnh trên diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Hiện, huyện Mèo Vạc đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả, sớm để Nhân dân ổn định cuộc sống.