Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

“Chung dòng Mekong” - Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

PV - 17:51, 29/08/2019

Trong 2 ngày (27-28/8), tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 với chủ đề “Chung dòng Mekong”. Đến tham dự chỉ đạo Chương trình có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Các đại biểu Việt Nam và Campuchia thực hiện nghi lễ chào cờ. Các đại biểu Việt Nam và Campuchia thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp và tạo cơ hội cho chính quyền, Nhân dân hai nước cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nổi bật là Chương trình giao lưu với chủ đề “Chung dòng Mekong”. Việt Nam và Campuchia có chung dòng Mekong, chung đường biên giới dài trên một nghìn km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Ngàn đời nay, Nhân dân biên giới hai nước đã luôn gắn bó bên nhau, cùng chung vui khi thắng lợi, thành công và cùng chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn. Tạo hóa đã ban tặng dòng Mekong chảy qua lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bát ngát đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của Nhân dân hai nước.

Dịp này, hai bên cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư 2 bên biên giới Việt Nam-Campuchia. Qua đó cho thấy công tác phối hợp giữa dân cư biên giới 2 nước đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa của 2 nước. Thành quả phân giới cắm mốc phục vụ cho ký kết Hiệp định biên giới trong thời gian tới, góp phần xây dựng đường biên giới chung giữa 2 nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát tặng quà đội tuần tra chung.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát tặng quà đội tuần tra chung.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Camphuchia, đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước còn tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia-cột mốc 257 Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang-Việt Nam)-Phnom Den (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia); tuần tra chung biên giới và trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên; diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Tịnh Biên; trao tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 30 em học sinh và tặng 60 con bò giống cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của ba tỉnh An Giang (Việt Nam) và Takeo, Kandal (Campuchia).

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực cột mốc 275, cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực cột mốc 275, cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh, kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia trao học bổng “Nâng bước em tới trường” tại buổi toạ đàm tối 27/8. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh, kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia trao học bổng “Nâng bước em tới trường” tại buổi toạ đàm tối 27/8.
Chương trình văn nghệ chào mừng toạ đàm giao lưu tối ngày 27/8 Chương trình văn nghệ chào mừng toạ đàm giao lưu tối ngày 27/8.
Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia tiến hành tuần tra chung. Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia tiến hành tuần tra chung.
Việt Nam - Campuchia tham gia diễn tập liên hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Việt Nam - Campuchia tham gia diễn tập liên hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

NHƯ TÂM

Tin cùng chuyên mục
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn

Cây bạch đàn là loại cây rất phổ biến ở nước ta vì có khả năng thích nghi với thổ nhưỡng ở nhiều nơi. Ngoài ra, loại cây này còn có rất nhiều công dụng. Nó có thể được sử dụng trong xây dựng, công nghiệp, y học và nhiều lĩnh vực khác mang lại lợi ích kinh tế cao. Việc đảm bảo kỹ thuật và chăm sóc cây bạch đàn là vô cùng thiết yếu giúp tạo ra những sản phẩm tốt và giá trị cho cuộc sống.