Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Chung tay để mọi nhà, mọi người đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn

Văn Hoa (Thực hiện) - 09:27, 30/01/2022

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức khi đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, sự chung tay của toàn xã hội đã giúp cho người nghèo, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trò chuyện với Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến trao quà cho người dân tại xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên nhân ngày Hội Đại đoàn kết năm 2021.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến trao quà cho người dân tại xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên nhân ngày Hội Đại đoàn kết năm 2021.

Thưa Chủ tịch, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội. Chủ tịch đánh giá như thế nào về hoạt động hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Do đặc thù của năm 2021, chủ trương chung là ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp với ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”. Công tác hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là những nơi tâm dịch phải giãn cách xã hội, các khu cách ly, trẻ em bị mất cha, mẹ trong dịch bệnh, các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo, hộ nghèo bị ảnh hưởng Covid-19. Tập trung hỗ trợ về đời sống để đảm bảo an sinh và xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Tính từ 1/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên tới trên 21.970,5 tỷ đồng. Trong đó, thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 13.170 tỷ đồng; qua Quỹ Vắc xin là 8.800,5 tỷ đồng. Từ số kinh phí và hiện vật vận động được đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vắc xin phòng Covid-19 số tiền 19.365,8 tỷ đồng; đã phân bổ 3.998.177 phần quà Đại đoàn kết, túi quà an sinh và hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch,… với trị giá là 11.694,3 tỷ đồng; Quỹ Vắc xin đã chi 7.671,5 tỷ đồng mua Vắc xin tiêm miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến ngày 30/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội được trên 4.467 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ số kinh phí gần 50 tỷ đồng về các địa phương, cùng với nguồn lực của địa phương hỗ trợ làm hơn 10.000 nhà đại đoàn kết và sửa chữa hơn 32.000 căn nhà cho người nghèo; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nhằm huy động và quản lý sử dụng các khoản đóng góp của xã hội cho công tác cứu trợ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Năm 2021, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên với sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội, thiết thực giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả đáng trân trọng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay góp sức cùng với MTTQ Việt Nam trong công tác vận động nguồn lực xã hội, bồi đắp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước, thương nòi, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch có thể cho biết các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo cho Nhân dân có cái Tết ấm no, đủ đầy?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ cho những người khó khăn.

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Ban Bí thư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã xây dựng kế hoạch hành động, tiếp tục vận động hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19… Với số kinh phí hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn phần quà, mỗi suất quà từ 300.000 - 500.000 đồng, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, người nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công nhân, người lao động khó khăn ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Như vậy, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đều dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, chăm lo, giúp đỡ, động viên các tầng lớp Nhân dân đón Xuân Nhâm Dần 2022 thật sự đầm ấm, vui tươi, an toàn. Góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sinh động truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch có lời nhắn gửi gì tới các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Trong không khí hân hoan của năm mới 2022, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi trân trọng đề nghị các tầng lớp Nhân dân trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài đón Xuân mới vui tươi và chú ý tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; thi đua thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Xin chúc đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, độc giả của Báo Dân tộc và Phát triển năm mới khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới! Mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch! 

Tin cùng chuyên mục
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược đông xuân (1953 - 1954) của quân và dân ta. Trải qua "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non" (thơ Tố Hữu), quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng này đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân - đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập.