Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Chung tay vì biên giới hòa bình, hữu nghị

Thanh Thuận - 07:13, 14/12/2023

Thời gian qua, BĐBP Lai Châu thường xuyên duy trì và phát triển mối quan hệ tích cực với lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu phía nước bạn Trung Quốc. Hai bên đã chủ động, linh hoạt, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm... góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

(CĐ LAI CHÂU) Chung tay vì biên giới hòa bình, hữu nghị
BĐBP Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) gặp nhau tại cầu Hữu nghị Việt - Trung trong hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới ngày 25/9/2023. Ảnh: Văn Hợi

Lai Châu có 265,095 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, là tỉnh có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Những năm qua, BĐBP Lai Châu đã chủ động, tích cực làm tốt công tác đối ngoại giao Biên phòng và ngoại giao Nhân dân với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 Định kỳ 6 tháng/ lần, BĐBP Lai Châu lại tổ chức đoàn sang thăm, làm việc với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, với cấp đồn Biên phòng định kỳ 3 tháng/ lần sang thăm, làm việc với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện. Các đơn vị đã chủ động tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình với nước bạn, cùng nhau kiểm điểm, đánh giá những vấn đề có liên quan đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Cùng với đó, BĐBP Lai Châu và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc cũng thường xuyên tổ chức tuần tra song phương; diễn tập chống khủng bố trên biên giới; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động vi phạm quy chế biên giới.

Thượng tá Trương Minh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Lai Châu cho biết:  BĐBP Lai Châu thường xuyên tiến hành tuần tra song phương và tuần tra liên hợp chấp pháp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc. Bên cạnh đó, còn có hoạt động điện thoại liên lạc “nóng”, trao đổi thư tín, công hàm, hội đàm để giải quyết sự việc, sự vụ xảy ra trên biên giới. Nhìn chung, tình hình phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc những năm qua luôn được thực hiện tốt kể cả khi có dịch Covid-19. Hai bên cùng tích cực duy trì mối quan hệ chủ động, hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới.

“Trong hoạt động tuần tra song phương, BĐBP Lai Châu đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, phối hợp tuần tra chung với BĐBP khu vực Mông Tự (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Bên cạnh đó, BĐBP Lai Châu cũng tiến hành tuần tra liên hợp chấp pháp với Cục di trú quốc gia Trung Quốc. Đây là những hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm duy trì ổn định, trật tự trị an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu và khu vực Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc”, Thượng tá Trương Minh Đức thông tin thêm.

Tại các cuộc tuần tra song phương, hai bên sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống mốc giới, đánh giá các mốc giới có khả năng hư hại do yếu tố của con người và do ảnh hưởng của thiên nhiên. Đồng thời, hai bên thông báo, trao đổi thông tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới như: Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Hiệp định hai nước đã ký kết và văn bản pháp lý mỗi bên; phát hiện và xử lý các tình huống, vấn đề xảy ra trên biên giới; tạo điều kiện cho hoạt động của nhân dân hai bên biên giới thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật…

Nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Lai Châu còn luôn duy trì tốt chế độ liên lạc nghiệp vụ qua điện thoại liên lạc “nóng”, trao đổi thư tín, công hàm, sau đó tiến hành gặp gỡ, hội đàm trên biên giới trao đổi tình hình với các lực lượng quản lý, bảo vệ giới, cửa khẩu của Trung Quốc. Qua đó, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid – 19; phòng, chống di cư tự do và kết hôn bất hợp pháp trong khu vực hai bên biên giới...

Sau thời gian gián đoạn chống dịch Covid-19, từ ngày 20/2/2023, phía Trung Quốc khôi phục lại toàn diện các hoạt động tại cửa khẩu, theo đó, hoạt động giao lưu, hội đàm công tác nghiệp vụ định kỳ giữa BĐBP Lai Châu và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc cũng được thực hiện trở lại. Từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP Lai Châu đã gửi nhiều thư và nhận gần 100 thư từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết; gặp gỡ, phối hợp xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới...

Song song với những biện pháp nghiệp vụ, BĐBP Lai Châu còn tham mưu cho địa phương tổ chức gặp gỡ, hội đàm với chính quyền phía đối diện phía của Trung Quốc nhằm thống nhất phương án xây dựng các công trình trên biên giới của cả hai bên. Quá trình triển khai đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc đối ngoại, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, BĐBP Lai Châu đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu triển khai các nội dung về công tác đối ngoại, như: Chương trình Liên hoan Nhân dân biên giới và đêm liên hoan văn nghệ chào Xuân qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; tổ chức hoạt động chúc mừng năm mới và tọa đàm một số vấn đề hợp tác tại huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chuẩn bị nội dung, cử thành phần tham gia Hội đàm thường niên lần thứ 3 và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

 BĐBP Lai Châu đã tham mưu, tham gia cùng đoàn công tác của huyện Mường Tè hội đàm thực địa với chính quyền Nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc mở cửa khẩu song phương tại khu vực mốc giới số 17 thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Thu Lũm. Qua đó, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và chính quyền hai bên biên giới.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, BĐBP Lai Châu cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu lâm sản; ngăn chặn di cư tự phát, vượt biên trái phép, phối hợp xác minh, trao trả các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép… Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã tiếp nhận 18 vụ/44 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả.

(CĐ LAI CHÂU) Chung tay vì biên giới hòa bình, hữu nghị 2
Cán bộ BĐBP Lai Châu làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Bên cạnh đó, BĐBP Lai Châu cũng tích cực cải cách thủ tục hành chính trong xuất, nhập cảnh, xây dựng cửa khẩu văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới. Đồng thời, BĐBP Lai Châu còn tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa ở khu vực biên giới một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần to lớn tăng cường đoàn kết, hữu nghị với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc. Tiêu biểu như Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị”.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu cho biết: Thời gian tới, BĐBP Lai Châu sẽ triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, BĐBP Lai Châu thực hiện tốt cơ chế hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới cửa khẩu phía Trung Quốc; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp đồn - trạm tiến hành các hoạt động hội đàm, giao ban định kỳ, tuần tra biên giới để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép...

 Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương huyện biên giới tăng cường hiệp thương, hội đàm với phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên biên giới, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các cặp cửa khẩu…"

Những hoạt động mà BĐBP Lai Châu đã triển khai thực hiện với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc đã đưa quan hệ giữa lực lượng hai bên đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.