Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Chương trình 135 giúp xã nghèo khởi sắc

Lê Hường - 23:30, 18/05/2020

Từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Yang Reh, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) đã đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất, những công trình này không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng nông thôn, mà còn tạo điều kiện giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hệ thống kênh mương nội đồng từ nguồn vốn Chương trình 135.
Hệ thống kênh mương nội đồng từ nguồn vốn Chương trình 135.

Yang Reh là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Bông, với hơn 36,6% dân số là đồng bào DTTS, thu nhập chính từ cây lúa nước và cây trồng ngắn ngày. Xã có 300ha lúa 2 vụ, nhưng hệ thống thủy lợi hạn chế nên một thời gian dài, năng suất lúa rất thấp.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến mương thủy lợi bê tông kiên cố bao quanh cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Reh khoe: Nhờ được thụ hưởng công trình 135, đời sống của người dân dần ổn định, kinh tế khá giả. Trước đây, đường ra đồng, hệ thống kênh mương thủy lợi đều được đắp bằng đất, thường xuyên bị sạt lở, tắc nghẽn. Mùa mưa thì ngập úng, mùa khô thì thiếu nước nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất lúa và hoa màu. Từ nguồn vốn Chương trình 135, xã lựa chọn ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng. Theo đó, nhiều tuyến kênh mương được bê tông hóa, cung cấp đủ lượng nước tưới cho lúa và các cây trồng khác tăng năng suất.

Minh chứng, cánh đồng lúa buôn Dap, trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ do không chủ động được nguồn nước tưới. Năm 2017, được bố trí nguồn vốn 135, xã đã thống nhất chọn dự án xây dựng tuyến kênh mương thủy lợi, chủ động nước tưới để sản xuất lúa 2 vụ.

Bà H’Nguyệt ở buôn Dap chia sẻ: “Từ khi có kênh mương thủy lợi, bà con không còn phải lo thiếu nước tưới, có nhiều thời gian để chăm sóc cây trồng, nên năng suất cao hơn, đạt 6 - 7 tạ/sào. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ngày càng khá hơn”.

Cùng với việc xây dựng hệ thống kênh mương, từ vốn Chương trình 135, xã cũng chú trọng làm đường giao thông nội vùng tại những thôn, buôn kinh tế khó khăn.

Ông Y Mui Niê, Trưởng buôn Yang Reh cho hay: Trong 2 năm 2016 - 2017, buôn Yang Reh được đầu tư làm mới 610m đường, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Con đường gồ ghề, chật hẹp ngày nào, nay đã được thay thế bằng con đường mới rộng rãi, sạch đẹp, không chỉ làm bộ mặt nông thôn của buôn khang trang, mà còn giúp người dân đi lại phát triển kinh tế giao thương hàng hóa thuận lợi.

Theo báo cáo của UBND xã Yang Reh, từ năm 2015 - 2019, với tổng số vốn được giao hơn 5,8 tỷ đồng, xã đã bê tông hóa được hơn 1.200m đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 3.101m kênh mương nội đồng; sửa chữa, nâng cấp một công trình cấp nước tập trung, 4 phòng học…

Ngoài ra, Chương trình 135 còn hỗ trợ sản xuất bằng việc mua bò giống tặng hộ nghèo, cận nghèo tạo sinh kế, cho người yếu thế; phối hợp lồng ghép với các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên để nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho người dân.

Nhờ được thụ hưởng công trình 135, đời sống của người dân dần ổn định, kinh tế khá giả. Ngoài ra, phối hợp với các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên để nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho người dân.

Tin cùng chuyên mục