Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Bát Xát (Lào Cai) Ảnh: Trọng BảoRa đời vào tháng 10/2021, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, hướng tới mục tiêu vận động, kết nối các cá nhân, tổ chức hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Chương trình đặc biệt khuyến khích phụ nữ tại địa bàn nơi trẻ sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các em trong gia đình với tình thần tự nguyện và trách nhiệm yêu thương.
Tại Lào Cai, chương trình đã được Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Bát Xát, Đồn Biên phòng Y Tý cùng các nhà hảo tâm phối hợp triển khai. Hoạt động này vừa hỗ trợ về vật chất, vừa hỗ trợ về tinh thần cho những trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp các em tiếp tục con đường học vấn và nuôi dưỡng ước mơ của mình.
Em Lò Văn Châu (14 tuổi), sống tại thôn Vi Phái, xã Bát Xát, là một trong những trường hợp như vậy. Em đã phải chịu cảnh bố mẹ bỏ đi từ khi còn rất nhỏ, lớn lên bên ông bà ngoại trong suốt hơn 10 năm qua. Ngoài giờ học, Châu phải phụ giúp ông bà trong công việc đồng áng, chăn trâu cắt cỏ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của em, Đồn Biên phòng Bát Xát và các nhà hảo tâm đã trao cho Châu sự hỗ trợ hàng tháng qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” với số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Khoản tiền dù không lớn nhưng đã trở thành nguồn kinh phí quý giá giúp Châu có thể trang trải cho học tập và sinh hoạt.
Em Châu chia sẻ: "Cháu rất vui khi nhận được sự hỗ trợ từ các chú Bộ đội Biên phòng, các bác và cô chú. Số tiền hàng tháng giúp cháu có thêm điều kiện để yên tâm học tập và trang trải cuộc sống".
Các nhà hảo tâm trong ngày ra mắt Chương trình "Mẹ đỡ đầu" . Ảnh: Trọng BảoGia đình chị Tẩn Tả Mẩy ở thôn Tả Ngảo, xã Bát Xát cũng là một trường hợp khó khăn khác. Thu nhập của bốn mẹ con chị chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm thuê mướn không ổn định. Cuộc sống bấp bênh khiến nhiều lần chị có ý định cho con nghỉ học. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và thuyết phục từ các cán bộ Đồn Biên phòng Bát Xát, chị đã cố gắng duy trì việc học cho các con.
Năm 2025, con gái của chị - em Lò Mùi Chày đã được Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ với khoản tiền 500 nghìn đồng mỗi tháng. Sự hỗ trợ này không chỉ giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động lực lớn để gia đình vươn lên, tạo điều kiện cho con đến trường. Ngoài hỗ trợ tài chính, Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên đến thăm hỏi và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình chị.
Theo Trung tá Phạm Hồng Thi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Xát: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại địa phương được triển khai từ năm 2024 và đã đạt được những kết quả tích cực.
"Chúng tôi cam kết hỗ trợ các em đến khi tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc cao hơn. Sau đó sẽ tiếp tục đồng hành bằng cách kết nối, tìm kiếm việc làm để giúp các em ổn định cuộc sống", Trung tá Phạm Hồng Thi chia sẻ.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" trao kinh phí hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trọng BảoChỉ sau gần 2 năm thực hiện, chương trình đã hỗ trợ cho 46 em học sinh tại Lào Cai, phần lớn là con em đồng bào DTTS ở các địa bàn biên giới khó khăn. Hằng tháng, cán bộ Biên phòng trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ và phối hợp cùng nhà trường để theo dõi, động viên các em.
Cùng với các chương trình mô hình như: "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng", chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an sinh xã hội tại các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng biên giới. Những hoạt động này không chỉ góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ", mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết, sự gắn bó keo sơn giữa quân với dân, góp phần bảo vệ vững chắc sự bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.