Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chương trình MTQG 1719 tạo bước đột phá trong xóa nhà dột nát vùng đồng bào DTTS ở Cần Thơ

Như Tâm - 19:22, 05/12/2025

Giai đoạn 2021 – 2025, TP. Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, mang lại chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần giải quyết những vấn đề cốt lõi như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề… giúp hàng nghìn hộ đồng bào thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ, thiếu sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Dù là Thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ ( cũ) đã phân bổ nhiều nguồn lực hỗ trợ nhà cho hộ DTTS ( trong ảnh:Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quà chúc mừng hộ gia đình ông Thạch Trung Thái nhận nhà mới kịp đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2025 )
T.P Cần Thơ đã phân bổ nhiều nguồn lực hỗ trợ nhà cho hộ DTTS (Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quà chúc mừng hộ gia đình ông Thạch Trung Thái nhận nhà mới kịp đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2025)

Hỗ trợ nhà ở, đất ở - xóa dứt điểm nhà dột nát

Sau sáp nhập, TP. Cần Thơ có hơn 125.000 hộ DTTS với gần 500.000 người, chiếm 15,46% dân số toàn thành phố. Hiện có 73 xã, phường thuộc vùng DTTS và 134 ấp, khu vực đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chương trình MTQG 1719 được xem là “cú hích” mạnh mẽ, mang tính toàn diện trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh cho đồng bào.

Giai đoạn 2022 – 2025, Chương trình MTQG 1719 được phân bổ hơn 1.429 tỷ đồng. Riêng khu vực Cần Thơ cũ, dù không được cấp vốn từ Trung ương, nhưng địa phương đã chủ động bố trí 64,28 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai các dự án cấp thiết, hướng tới nâng cao chất lượng sống của đồng bào DTTS.

Đến nay, toàn thành phố đã có 3.334 hộ DTTS được hỗ trợ xây dựng nhà ở, góp phần xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát vốn kéo dài nhiều năm. Cùng với đó, 306 hộ được bố trí đất ở ổn định, bảo đảm an cư lâu dài.

Tại xã Thới Lai, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Những ngôi nhà vách lá, nền đất trước đây, nay được thay thế bằng những căn nhà kiên cố, khang trang. Các hộ gia đình được hỗ trợ từ 40 – 60 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà, tạo điều kiện để đồng bào an cư lạc nghiệp.

Anh Thạch Trung Thái, 42 tuổi, dân tộc Khmer, ấp Thới Hiệp A, xã Thới Lai chia sẻ: “Gia đình tôi có hai con nhỏ, vợ chồng làm thuê, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày nên không dám nghĩ đến chuyện cất nhà. Nay được Nhà nước hỗ trợ xây nhà khang trang như thế này, tôi rất mừng. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, lo cho con học hành để thoát nghèo bền vững”.

Song song với hỗ trợ nhà ở, công tác bố trí đất ở cho các hộ thiếu đất được triển khai kịp thời, ưu tiên hộ nghèo, hộ khó khăn đặc biệt. Nhiều gia đình DTTS nhờ đó có điều kiện ổn định nơi ở, gắn bó lâu dài với địa phương và yên tâm tham gia các phong trào phát triển kinh tế – xã hội.

Đường giao thông nông thôn xã đông đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư
Đường giao thông nông thôn xã đông đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư

Sinh kế bền vững từ đất sản xuất và chuyển đổi nghề

Bên cạnh an cư, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS được xem là giải pháp căn cơ, giúp nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021 – 2025, TP. Cần Thơ đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 5.802 hộ DTTS, triển khai 130 mô hình phát triển sản xuất, mở 542 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng và sơ cấp cho lao động DTTS.

Đối với đồng bào Khmer là đối tượng chiếm tỷ lệ cao tại các vùng nông thôn, sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chính. Tuy nhiên, diện tích đất canh tác bình quân thấp, nhiều hộ thiếu hoặc không có đất sản xuất. Từ thực tế đó, Chương trình MTQG 1719 đã đầu tư xây dựng hàng loạt mô hình sinh kế phù hợp như: trồng rau màu, chăn nuôi gai súc, gia cầm, nuôi cá ao, mô hình lúa – tôm kết hợp… Qua đó, giúp hộ dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trường hợp chị Thạch Thị Sa Rinh (xã Vĩnh Trinh) là minh chứng rõ nét. Trước đây, chị làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Năm 2023, sau khi được hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật, chị chuyển sang mô hình trồng rau an toàn kết hợp nuôi gà. Nhờ đó, thu nhập tăng gấp đôi. Chị chia sẻ: “Được học nghề và hỗ trợ mô hình sản xuất, tôi có việc làm quanh năm, không còn nỗi lo thu nhập thất thường như trước”.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đang tạo cơ hội cho nhiều thanh niên DTTS hiện thực ước mơ khởi nghiệp
Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đang tạo cơ hội cho nhiều thanh niên DTTS hiện thực ước mơ khởi nghiệp

Cùng với hỗ trợ mô hình, nhiều hộ Khmer còn được thụ hưởng các chính sách về máy móc nhỏ, vật tư sản xuất, vay vốn ưu đãi để phát triển nghề may công nghiệp, buôn bán nhỏ, dịch vụ gia đình… Điều này mở ra hướng đi mới, giúp lao động trẻ vùng nông thôn có thêm lựa chọn nghề nghiệp và ổn định cuộc sống.

Theo ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, toàn thành phố có hơn 120.000 người được hưởng lợi từ các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Điều này khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình trong thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng DTTS với khu vực đô thị.

 Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn còn một số khó khăn như thay đổi chủ đầu tư sau sáp nhập đơn vị hành chính; thủ tục giải ngân vốn sự nghiệp phức tạp; một số văn bản hướng dẫn chậm ban hành, gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

“Chương trình MTQG 1719 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Với những kết quả đã đạt được cùng sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố và sự đồng thuận của đồng bào, Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống người dân, xây dựng cộng đồng các dân tộc phát triển bền vững, no ấm và ổn định trong giai đoạn tới”, ông Lâm Hoàng Mẫu chia sẻ. 

Tin cùng chuyên mục
Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Năm 2025 ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính của xã Việt Lâm (tỉnh Tuyên Quang). Với phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sắp xếp bộ máy và nâng chất lượng giải quyết hồ sơ đã góp phần nâng mức độ hài lòng của người dân, tạo cơ sở để xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.