Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Cơ hội nào để đi tiếp cho U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022

Đặng Việt Hùng - 18:06, 06/06/2022

Đêm qua, U23 Việt Nam có một trận đấu rất hay trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, Thái Lan chiến thắng 3 sao trước Malaysia đã làm cục diện bảng C trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy cùng phân tích cục diện bảng C cũng như cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.

Bảng C tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 có 4 đội, bao gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Hai đội nhất và nhì bảng sẽ đi tiếp. Chính vì vậy, các đội cần phải "chiến đấu" hết mình, vì chỉ cần sơ xảy một trận, là cơ hội đi tiếp sẽ rất khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam bất bại tại giải đấu, nhưng mới chỉ có 2 điểm và cơ hội đi tiếp khá mong manh.

Rất khó khăn, nhưng cánh cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn chưa đóng lại. (Ảnh VFF))
Rất khó khăn, nhưng cánh cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn chưa đóng lại. (Ảnh VFF))

Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đều có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 3 và tổng số bàn thắng ghi được đều là 5 bàn. Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, hai đội này sẽ gặp nhau và kết quả của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của bảng đấu.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia (tỷ số bất kỳ), một trong hai đội U23 Thái Lan hay U23 Hàn Quốc bị thua, thì đội thắng sẽ cùng U23 Việt Nam vào tứ kết.

Nếu U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc hòa 0-0, thì trong khi ở cặp đấu còn lại, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia với 3 bàn. Khi đó, thì U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết, còn U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ phải phân định bằng các chỉ số phụ khác.

Nếu U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc hòa 1-1, thì khi đó ở cặp đấu còn lại, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia với cách biệt trên 3 bàn và không bị thủng lưới.

Trong trường hợp U23 Việt Nam ghi được từ 4 bàn trở lên và không bị thủng lưới (hiệu số thắng bại là dương 4), thì khi đó, tỷ số hòa giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc trở nên vô nghĩa.

Trong trường hợp chỉ giàng được 1 điểm trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Mặc dù trận đấu cuối chỉ màn tính chất thủ tục, nhưng khó có chuyện U23 Malaysia chịu bỏ cuộc. U23 Hàn Quốc chắc chắn không muốn sớm trở thành cựu vương. Và, U23 Thái Lan cũng không muốn dừng cuộc chơi ở đây. Với tính chất như vậy, nên cuộc đối đầu của cả 2 cặp đấu đều sẽ rất căng thẳng.

Kết quả hiện tại của bảng C Vòng Chung kết U23 Châu Á 2022
Kết quả hiện tại của bảng C Vòng Chung kết U23 Châu Á 2022

Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng:

Các đội tuyển được xếp hạng theo điểm (3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa, 0 điểm cho 1 trận thua), và nếu các đội bằng điểm nhau sau 3 lượt trận, các tiêu chí sau sẽ được tính đến lần lượt là:

1. Điểm trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

2. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

3. Số bàn thắng trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

4. Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn bằng nhau, một nhóm phụ của các đội tuyển vẫn còn ngang nhau, tất cả các tiêu chuẩn đối đầu ở trên đều được áp dụng lại cho nhóm phụ này.

5. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu bảng;

6. Số bàn thắng trong tất cả các trận đấu bảng;

7. Loạt sút luân lưu nếu hai đội bằng nhau tất cả các chỉ số trên và họ gặp nhau trong vòng cuối của bảng này;

8. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ với tư cách là kết quả của 2 thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng tiếp theo là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm);

9. Bốc thăm.