Tuyên Quang sẽ từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía BắcSau hợp nhất của tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (cũ), tỉnh Tuyên Quang hiện nay là một thực thể hành chính mới với quy mô rộng gần 13.800 km2 và dân số gần 1,9 triệu người. Tỉnh mới sau sáp nhập có 124 đơn vị hành chính cấp xã (117 xã và 7 phường) quy tụ hơn 30 dân tộc cùng sinh sống, không chỉ tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú mà còn sở hữu diện tích lớn thứ 6 toàn quốc.
Đặc biệt, Tuyên Quang là địa phương duy nhất cả nước có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, với tổng chiều dài hơn 277 km. Với địa thế chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú, tỉnh Tuyên Quang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành “mảnh đất vàng” cho phát triển kinh tế xanh, du lịch, nông - lâm nghiệp và năng lượng tái tạo.
Tỉnh có cửa khẩu Thanh Thủy kết nối với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; đồng thời liên kết, kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh có không gian phát triển đô thị, có quy mô và trình độ phát triển kinh tế phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Triển khai 04 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị là “Bộ tứ trụ cột”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã ban hành các Chương trình hành động và quyết định thành lập 02 Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị, đảm bảo cụ thể hóa toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.
Tuyên Quang chú trọng phát triển du lịch được gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóaTuyên Quang đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật, khâu đột phá kết cấu hạ tầng giao thông đạt được những kết quả quan trọng. Đã hoàn thành dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; triển khai dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); nhiều tuyến giao thông kết nối được đầu tư. Qua đó, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Theo báo cáo mới nhất cho thấy, trong quý III và 9 tháng (từ tháng 1 - 9) hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều khởi sắc. Giá trị xuất khẩu hàng hóa quý III ước đạt 181,3 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt 568,8 triệu USD, tăng tới 974% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 105,3% kế hoạch năm. Với các mặt hàng chủ lực được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy là sầu riêng, Antimon kim loại, hạt càphê, gỗ dán công nghiệp, tinh bột sắn, nhôm hợp kim dạng thỏi...
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, việc phát triển du lịch được gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc, con người được quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển. Quốc phòng tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững.
Một số tiềm ẩn về an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo được các cấp uỷ Đảng tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm, hiệu quả; các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công triển khai tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng của tỉnh Tuyên Quang được xuất khẩu sang nhiều nướcĐặc biệt, tỉnh đang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “hình mới đặt xã làm trung tâm. Việc xóa bỏ cấp trung gian huyện/thành phố, là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để bỏ các tầng nấc trung gian, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và mở rộng không gian phát triển vùng, đưa chỉ đạo của tỉnh đến thẳng cơ sở và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách trực tiếp nhất.
Tại Tuyên Quang, công tác dân vận vùng đồng bào DTTS cũng được đổi mới mạnh mẽ sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình này được tiến hành đồng bộ với công tác tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng Nhân dân sau sáp nhập. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng được xem như là hình thức “dân vận trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp” hiệu quả nhất, góp phần xây dựng niềm tin và củng cố lòng dân.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu: Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia; phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực và không gian phát triển mới để phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Trong giai đoạn mới, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận xã hội và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Tuyên Quang sẽ từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.