Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Công nghệ Drone “vẽ” hương trà trên đỉnh Suối Giàng

Tuấn Ninh - Minh Phương - 1 giờ trước

Trong không gian huyền ảo của đỉnh Suối Giàng mờ sương, Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Hương trà trên mây". Sự kiện năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp tinh hoa văn hóa trà truyền thống hàng trăm năm với công nghệ trình diễn Drone hiện đại.

Điểm nhấn công nghệ tại Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025
Điểm nhấn công nghệ tại Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025
(Tin ảnh PV)Công nghệ Drone “vẽ” hương trà trên đỉnh Suối Giàng 1

Điểm nhấn độc đáo nhất của Lễ hội năm nay là màn trình diễn công nghệ Drone ngoạn mục ngay trong phần khai mạc. Ban Tổ chức đã khéo léo sử dụng những chiếc Drone không chỉ để tạo hiệu ứng thị giác trên bầu trời, mà còn tham gia trực tiếp vào nghi thức dâng trà.

Lần đầu tiên tại Lễ hội, nghi thức "Khay Trà Tri Ân" bằng công nghệ Drone được ra mắt. Những "sứ giả" công nghệ này đã thực hiện nghi lễ rước trà trên không trung và phục vụ những chén trà thơm nồng đến tận tay các đại biểu. 

Đây được xem là bước đột phá, khẳng định tầm vóc của Lễ hội, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại. Bên cạnh đó, Drone còn đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển những búp trà tươi non vừa thu hái từ đỉnh núi về khu vực sân khấu để các nghệ nhân thực hiện công đoạn sao trà.

Tôn vinh tinh hoa "Lục trà" cổ thụ và không gian văn hóa “Hương trà trên mây

Tại lễ hội, các trà nhân và du khách đã cùng thưởng thức phẩm trà đặc biệt: Lục trà (trà xanh) – dòng trà phổ biến được thu hái từ những cây trà cổ thụ 300 năm tuổi trên đỉnh Suối Giàng ở độ cao gần 1.400m.
Tại Lễ hội, các trà nhân và du khách đã cùng thưởng thức phẩm trà đặc biệt: Lục trà (trà xanh) - dòng trà phổ biến được thu hái từ những cây trà cổ thụ 300 năm tuổi trên đỉnh Suối Giàng ở độ cao gần 1.400m

Màn trình diễn pha trà của các nghệ nhân nơi rẻo cao đã tái hiện trọn vẹn nghệ thuật thưởng trà với quy tắc "Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh". Nước dùng để pha trà được lấy từ nguồn nước suối tự nhiên của Suối Giàng, đun ở nhiệt độ 85 độ C để giữ trọn hương vị tươi mát và hậu vị ngọt thanh đặc trưng của trà Shan tuyết.

Ông Nguyễn Hữu Lực – Chủ tịch UBND xã Văn Chấn phát biểu tại Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025
Ông Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn, phát biểu tại Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc gắn với cây trà Shan tuyết, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (ngoài cùng bên phải) cùng các vị đại biểu thưởng thức Trà Shan tuyết được vận chuyển bằng Drone
Nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Hoàng Thị Hạnh (ngoài cùng bên phải) cùng các vị đại biểu thưởng thức trà Shan tuyết được vận chuyển bằng Drone

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hương trà trên mây" đã mang đến bức tranh đa sắc màu với các tiết mục đặc sắc như: Trích đoạn Lễ cúng cây chè tổ, múa "Hương chè bay xa" và các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp Lào Cai. 

Sự kiện cũng bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, như tham quan gian hàng OCOP và các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông.

Quang cảnh Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025
Quang cảnh Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025

Lễ hội Trà Shan tuyết năm 2025 không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu trà Việt ra thế giới mà còn khẳng định vị thế của vùng đất Suối Giàng - "Bảo tàng sống" của những cây trà cổ thụ.

Đồng bào dân tộc Mông đến từ các thôn, bản xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai biểu diễn tại Lễ hội
Đồng bào dân tộc Mông đến từ các thôn, bản xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai biểu diễn tại Lễ hội

Xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai không chỉ được biết đến với tiềm năng du lịch về nước khoáng nóng thiên nhiên, mà còn được biết đến với địa danh Suối Giàng, nơi có những bản làng ẩn khuất dưới tán chè cổ thụ, trong những làn mây, nơi có độ cao trung bình trên 1.000 mét so với mực nước biển. Khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, với mây ngàn gió núi, cảnh vật hoang sơ, gắn với văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông và vùng chè Shan tuyết cổ thụ với diện tích trên 500 ha, có độ tuổi hàng trăm năm đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản.

Cây chè được ví như cây xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây
Cây chè được ví như cây xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 14 xã có chè Shan tuyết, trong đó nổi bật lên là chè Shan tuyết của xã Văn Chấn.

Nhân dân xã Văn Chấn vui mừng khi được tham quan Lễ hội
Nhân dân xã Văn Chấn vui mừng khi được tham quan Lễ hội

Bằng sức sống mãnh liệt, với tính chất tự nhiên, cây chè Shan tuyết đã gắn bó với đồng bào bao thế hệ người dân tộc Mông, hòa chung nhịp sống của đồng bào, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi hộ gia đình vùng cao Văn Chấn.

Tin cùng chuyên mục
Sắc màu dân tộc Dao rực sáng tại Lễ hội Bàn Vương 2025

Sắc màu dân tộc Dao rực sáng tại Lễ hội Bàn Vương 2025

Trong hai ngày 21 và 22/11, xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Bàn Vương năm 2025 với chủ đề “Hướng về nguồn cội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, đại biểu và du khách tham gia.