Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Công trình nước sinh hoạt “đắp chiếu”

PV - 15:20, 15/06/2018

Để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân thôn Tường Vân, xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cách đây không lâu, Nhà nước đã đầu tư xây dựng công trình nước cho thôn.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, công trình bị hư hỏng và dừng hoạt động khiến các hộ dân Tường Vân thiếu nước sinh hoạt và gây nhiều hệ lụy cho cuộc sống.

Theo lời ông Hoàng Lập (72 tuổi), trú tại thôn Tường Vân, nếu không có công trình nước đã đành, nhưng có mà không hoạt động trong khi người dân thiếu nước phục vụ sinh hoạt nên rất bức xúc. Để có nước sinh hoạt, vợ chồng ông Lập phải dành dụm tiền mua nước bình về sử dụng. “Vợ chồng tôi già cả, lại sống bằng nghề nông nên thu nhập chẳng đáng là bao. Thế mà mỗi tháng, riêng tiền nước để ăn uống đã ngốn mấy trăm ngàn rồi, còn tắm giặt thì phải dùng nước nhiễm phèn, nhiễm mặn”, ông Lập cho biết.

Công trình nước ở thôn Tường Vân đang xuống cấp hư hỏng. Công trình nước ở thôn Tường Vân đang xuống cấp hư hỏng.

 

Theo ông Nguyễn Viết Vui, Trưởng thôn Tường Vân, toàn thôn có 372 hộ , với 1.490 nhân khẩu. Trong đó có 165 hộ thiếu nước sinh hoạt số hộ thiếu nước sạch. Để khắc phục nhiều gia đình đã khoan và đào giếng, xây bể lắng lọc lấy nước nhưng do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn nặng nên cũng không sử dụng được. Vì thế, hầu hết các hộ dân đành phải bỏ tiền túi để mua nước đóng chai về để phục vụ việc ăn uống. Trung bình mỗi ngày, một gia đình dùng 2 bình nước, khoảng 16 ngàn đồng, sơ tính mỗi tháng gần 500 ngàn đồng. Đối với những người chỉ thu nhập từ nghề nông, đây là số tiền không nhỏ.

Điều đáng nói, mặc dù công trình nước sinh hoạt cho nhân dân Tường Vân đã được xây dựng thế nhưng không hiểu lý do gì mà chỉ sau ít tháng đi vào hoạt động, công trình đã bị hư hỏng và không còn vận hành nữa. Kéo theo đó nhiều hạng mục như đường ống dẫn nước, cống xả, các điểm đấu nối… hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết đường ống do người dân bỏ tiền ra làm để dẫn nước vào nhà không còn sử dụng được nữa.

Ông Hoàng Cộng Hòa, Chủ tịch UBND xã Triệu An cho biết: Năm 2005, Nhà nước đầu tư 1,6 tỷ đồng để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho 165 hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, do nguồn nước cung cấp ở đây nhiễm phèn nặng; thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng nên đến nay công trình đã dừng hoạt động và đang xuống cấp. Xã cũng muốn đầu tư sửa chữa để công trình hoạt động lại, nhưng lại không có kinh phí nên cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện. Huyện cũng đã có đoàn công tác về kiểm tra, thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. “Xã cũng chỉ biết chờ ý kiến cấp trên thôi”, ông Hòa phân trần.

MINH THỨ

Tin cùng chuyên mục
Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Những năm gần đây, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS, nhất là ngăn ngừa tình trạng ma túy len lỏi vào các bản làng, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.