Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng: Nhiều hạng mục hư hỏng nặng sau 3 tháng đưa vào sử dụng

Phạm Tiến - 22:11, 10/10/2024

Với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được khởi công vào tháng 5/2023 và hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên mới sau 3 tháng hoàn thành, nhiều hạng mục như tường rào, bờ kè… đã nứt toác tiểm ẩn nguy hiểm cho những hộ dân sống gần khu vực.

(Bài KH) Sau 3 tháng hoan thành, Công trình Trụ sở UBND xã Hướng Phùng đã hư hỏng nặng
Phần tường rào công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị)

Công trình trụ sở làm việc UBND xã Hướng Phùng, có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng gồm các hạng mục:  trụ sở làm việc UBND xã (có 2 tầng), cổng, tường rào, san nền, kè... Công trình do Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2023, đến tháng 6/2024 thì hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng đưa vào sử dụng, bờ kè của công trình có chiều cao trên 5m đã đổ nghiêng, phần nứt rộng nhất khoảng gần 20cm. Vết nứt bờ kè trải dài từ chân kè đến đỉnh. Phần tường rào bao quanh đã có khoảng 2m nghiêng hẳn ra phía ngoài. Đặc biệt bên dưới, cách tường rào không xa, có ngôi nhà của một hộ dân; sát kè là con đường nhỏ đi lại thường xuyên để làm vườn của người dân.

(Bài KH) Sau 3 tháng hoan thành, Công trình Trụ sở UBND xã Hướng Phùng đã hư hỏng nặng 1
Ngoài tường rào bị nứt, phần nền đất trong khuôn viên sân UBND xã cũng lún sụt

Tại thời điểm cuối 9/2024, theo quan sát của phóng viên có khoảng 45m đoạn hạng mục kè, hàng rào nói trên bị lún, nứt và dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ. Điều này gây mất an toàn cho tính mạng của người dân và công trình nhà dân lân cận. Để đảm bảo an toàn, UBND xã cũng đã tổ chức di dời 1 hộ dân, với 5 nhân khẩu ra khỏi khu vực gần kè chắn đất và cắm các biển cảnh báo khu vực có nguy cơ gây mất an toàn.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, cơn bão số 4 có mưa lớn kéo dài, là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều hạng mục ở công trình này bị hư hỏng. Mưa lớn trên địa bàn xã Hướng Phùng làm ngập úng và đọng nước lại trong khuôn viên dẫn đến đất trong kè bão hòa nước, làm tăng tải trọng ngang lên thân kè, gây ra tình trạng thân kè bị dịch chuyển.

Kè được bố trí các khe lún, khi áp lực nước lớn gây ra chuyển vị trí tạo khoảng hở tại các khe lún. Trước đây, hồ sơ thiết kế có hệ thống sân bê tông nhưng do điều chỉnh giảm khối lượng để đảm bảo công trình không tăng tổng mức đầu tư, đây cũng là một phần nguyên nhân làm nước bị đọng lại trên sân nền đất.

Sau sự việc bờ kè, tường rào trụ sở UBND xã Hướng Phùng “nứt toác”, đe doạ tính mạng người dân, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu, các đơn vị liên quan đến công trình trên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hư hỏng… và đặc biệt là phải chịu trách nhiệm về việc tham mưu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm, hiệu quả.

(Bài KH) Sau 3 tháng hoan thành, Công trình Trụ sở UBND xã Hướng Phùng đã hư hỏng nặng 2
Phần nền đất cũng bị nứt toác, lún sụt kéo dài khoảng 10m

Chia sẻ với phóng Báo Dân tộc và Phát triển, ông Phan Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho biết: “Hiện nay, hạng mục nhà làm việc chính đã đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9/2024. Riêng hạng mục kè, tường rào (đoạn 3, đoạn 4 kè chắn), đã phát hiện có hư hỏng nên UBND xã chưa đồng ý tiếp nhận”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện chủ đầu tư dự án đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ 6 khoảng hàng rào phía Tây, từ điểm giao nhau giữa đoạn kè 3 - 4; 3 khoảng hàng rào phía Bắc từ điểm giao đoạn kè 3 - 4. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng thống nhất giải pháp, đào toàn bộ đất đến cao độ trên móng kè tăng đối trọng phía trong kè bằng đá hộc nhằm cân bằng trọng lực. Giải pháp này được yêu cầu thực hiện ngay khi có bản vẽ chi tiết.

Tin cùng chuyên mục
Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Những năm qua, huyện Kim Bôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT). Thực tế cho thấy, tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức giao lưu sân khấu hóa đạt hiệu quả nổi bật, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân.