Lý do, Công ty đã thực hiện hành vi làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt, hạ thấp bề mặt đất, với diện tích 0,82ha; múc hạ một phần diện tích đất tại lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 420 (theo bản đồ quản lý và sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh)... so với bề mặt đất ban đầu.
Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh vi phạm về hành vi tự san lấp đất rừngNgoài xử phạt 150 triệu đồng, UBND huyện Lang Chánh buộc Công ty khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đồng thời chi trả kinh phí đo đạc xác định diện tích vi phạm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lang Chánh, với số tiền hơn 2,7 triệu đồng. Thời gian khắc phục 30 ngày.
Trước đó, Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh đã tự ý đưa máy xúc đến khu vực rừng sản xuất (thuộc khu phố Tíu, thị trấn Lang Chánh) để đào đất, san gạt với tổng diện tích hơn 1ha để làm vườn ươm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Khu đất rừng Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh tự ý san lấp khi chưa được cấp thẩm quyền cho phépĐươc biết, Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh trước đây trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Đến năm 2017, Công ty chuyển về trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc tái cơ cấu, sắp xếp vẫn chưa hoàn thành. Hằng năm, Công ty không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sản xuất, không được cấp vốn nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Cuối năm 2024, đơn vị có họp và triển khai làm vườn ươm tại vị trí kể trên.