Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Công ty thành sàn diễn nội y: Khi hoạt động ngoại khóa vượt qua lằn ranh văn hóa

Hồng Phúc - 09:06, 15/02/2026

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước những hình ảnh và đoạn Clip ghi lại cảnh nhân viên một công ty tại Hà Nội diện nội y, sải bước trên sàn Catwalk ngay trong một sự kiện nội bộ. Giữa những tiếng hò reo cổ vũ của đồng nghiệp, những bộ trang phục "thiếu vải" và các động tác tạo dáng có phần nhạy cảm đã ngay lập tức biến một hoạt động vốn được gắn mác "ngoại khóa, gắn kết" trở thành một màn trình diễn phản cảm, gây nhức nhối dư luận.

Hình ảnh nhân viên diện nội y trình diễn catwalk ngay tại văn phòng không chỉ dừng lại ở một trò vui nội bộ mà đang làm dấy lên những tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa sự phá cách và hành vi phản cảm trong văn hóa doanh nghiệp.
Hình ảnh nhân viên diện nội y trình diễn Catwalk ngay tại văn phòng không chỉ dừng lại ở một trò vui nội bộ mà đang làm dấy lên những tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa sự phá cách và hành vi phản cảm trong văn hóa doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, những video được ghi lại tại văn phòng của một công ty nằm tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. CEO của công ty cho biết, cảnh quay trong các Video đều là hình ảnh trong buổi tập luyện của nhân sự để chuẩn bị cho hoạt động Team Building trong đêm trình diễn tiệc cuối năm của công ty này.

Công bằng mà nói, trong thời đại ngày nay, xu hướng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, việc các công ty tổ chức những buổi Team Building hay Gala vui nhộn, phá cách là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, hành vi trình diễn nội y phản cảm này đang nhầm lẫn tai hại giữa "sáng tạo, tự do" với việc rũ bỏ các chuẩn mực đạo đức và văn hóa tối thiểu. Việc đưa nội y - loại trang phục vốn thuộc về sự riêng tư và nhạy cảm - lên sân khấu tập thể, trước mặt đông đảo đồng nghiệp cả nam lẫn nữ, không còn là câu chuyện vui vẻ, mà đã chạm đến ngưỡng của sự lố lăng.

Một môi trường làm việc chuyên nghiệp phải là nơi nhân viên cảm thấy được tôn trọng về nhân phẩm, chứ không phải nơi họ buộc phải "phơi bày" cơ thể để mua vui cho tập thể. Đáng lo ngại hơn, nếu những hành động này được ngầm hiểu là một "nét văn hóa" của công ty, nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, khiến ranh giới giữa sự thân thiện và quấy rối nơi công sở trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Chưa dừng lại ở đó, trong kỷ nguyên số, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Những Clip này khi phát tán lên mạng xã hội không chỉ làm hoen ố hình ảnh cá nhân của những nhân viên tham gia, mà còn giáng một đòn mạnh vào uy tín của chính doanh nghiệp. Khách hàng và đối tác sẽ nhìn nhận thế nào về một đơn vị có những chuẩn mực hành vi lệch lạc như vậy? Đây không phải là một chiêu trò truyền thông hiệu quả, mà là một bước đi tự sát về mặt thương hiệu.

Sự việc này là một lời nhắc nhở nghiêm túc: Sáng tạo là không giới hạn, nhưng văn hóa thì luôn có lằn ranh. Một doanh nghiệp thực sự mạnh là doanh nghiệp biết tôn trọng cá nhân và duy trì được chuẩn mực đạo đức xã hội. Đã đến lúc các nhà quản lý cần tỉnh táo hơn trong việc định hướng giá trị cốt lõi. Đừng để cái mác "ngoại khóa" trở thành tấm lá chắn cho những hành vi phản cảm.

Tiếng cười từ những màn trình diễn kệch cỡm kia sẽ sớm tắt lịm, nhưng hệ lụy về niềm tin và văn hóa sẽ còn tồn tại dai dẳng. Hãy gắn kết nhân viên bằng sự thấu hiểu, bằng sự chuyên nghiệp và những giá trị nhân bản bền vững, thay vì biến công sở thành sàn diễn của những thị hiếu tầm thường.

Tin cùng chuyên mục
Vun bồi thế trận lòng dân, kiến tạo phát triển bao trùm

Vun bồi thế trận lòng dân, kiến tạo phát triển bao trùm

Xuân Bính Ngọ về trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo niềm vui, niềm tin và kỳ vọng mới của hàng triệu đồng bào DTTS, đồng bào các tôn giáo. Trong dòng chảy ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) với những quyết sách mang tính “bệ phóng” đã tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo - trụ cột vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển nhanh, bền vững đất nước.