Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Củng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào

Thanh Huyền - 08:01, 19/05/2022

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn, trong đó có hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Quochoi.vn

Sự phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp. Còn đối với nước bạn Lào, đây là Đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa IX.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'Đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ Hầu A Lềnh; lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương có biên giới và kết nghĩa với các địa phương của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Quochoi.vn

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; đánh giá kết quả thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp giám sát khôi phục, phát triển kinh tế -xã hội sau đại dịch Covid-19 và có nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hai nước.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong những năm qua, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Lào nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung có một không hai đối với an ninh và phát triển của hai nước; coi đó là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn.

Về hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận và kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025…

Thầy và trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn
Thầy và trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và biên giới nhằm ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, giao lưu Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân, kiều dân và doanh nghiệp mỗi nước sinh sống, học tập và làm ăn trên lãnh thổ của nhau.

Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc đi vào chiều sâu, thực chất hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh -thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh -thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; Chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022-2026; Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 -2030 sẽ tăng cường công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân của hai nước thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của hai Nhà nước nói chung và công tác dân tộc nói riêng. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc mỗi nước. Tổ chức phối hợp giao lưu, kết nghĩa Nhân dân hai bên biên giới và tổ chức biểu dương Người có uy tín, đại biểu tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực về công tác dân tộc trong cộng đồng các dân tộc cư trú, sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào; chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của hai Đảng và hai Nhà nước ở vùng DTTS dọc tuyến biên giới; các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS...

Chủ tịch Quốc hội hai nước chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quốc Thắng
Chủ tịch Quốc hội hai nước chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quốc Thắng

Trong chuyến công tác tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tin tưởng rằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, làm phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan, cùng nhau mang lại nhiều lợi ích cho hai quốc gia và Nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào bảo vệ, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao đổi, thông tin về việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và cho rằng, Chương trình sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho vùng đồng bào DTTS của Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế để tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình này là rất quan trọng.

Hai bên đã cùng điểm lại những dấu ấn về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc trong thời gian vừa qua; đánh giá, chia sẻ các vấn đề hai bên cùng quan tâm về công tác dân tộc, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi. Cụ thể hóa việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn mới, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc đi vào chiều sâu, thực chất hơn; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chào xã giao Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Quốc Thắng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chào xã giao Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Quốc Thắng

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tấm gương mẫu mực về sự gắn kết thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc không ngừng đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình và tiến bộ xã hội. Đến nay, đầu tư của Việt Nam sang Lào có 417 dự án với tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ USD, trong đó hai tháng đầu năm 2022 có 1 dự án cấp mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 64,3 triệu USD.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tiếp nối và góp phần quan trọng củng cố, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, để "tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc" ngày càng được bồi đắp, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đồng bào các dân tộc xã căn cứ cách mạng Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk luôn dành tình cảm trân quý đến nhà lãnh đạo tài ba, dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí Thư, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Dur Kmăl luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no.