Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cuộc bầu cử tại Lào Cai được tổ chức thành công toàn diện

Trọng Bảo - 2 giờ trước

Đây là đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai là 1 trong 4 tỉnh của cả nước có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất (Ảnh Trọng Bảo)
Lào Cai là 1 trong 4 tỉnh của cả nước có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất. (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 1.185.735/1.185.763 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,998%; trong đó, 98/99 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bầu, tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kết quả sơ bộ, cử tri tỉnh Lào Cai đã bầu đủ 10 đại biểu Quốc hội trong tổng số 18 ứng cử viên. Cơ cấu đại biểu trúng cử bảo đảm tính đại diện, với tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu tái cử và đại biểu là người DTTS đều đạt từ 50% trở lên.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, cử tri đã lựa chọn 61 đại biểu trong tổng số 105 ứng cử viên. Ở cấp xã, 2.106 đại biểu HĐND đã được bầu từ 3.539 ứng cử viên, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Cuộc bầu cử tại Lào Cai được tổ chức thành công toàn diện, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần như tuyệt đối; an ninh, trật tự được bảo đảm trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Thành công đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi cử tri đối với quê hương, đất nước; đồng thời tạo động lực và nền tảng quan trọng để tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới…

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Tạo động lực để làng nghề truyền thống được hồi sinh

Quảng Ninh: Tạo động lực để làng nghề truyền thống được hồi sinh

Khi thị trường thay đổi và lao động kế cận ngày càng thiếu hụt, nhiều làng nghề truyền thống tại tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ mai một. Thực tế này đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp để tạo động lực cho người lao động vừa giữ nghề, vừa tạo sinh kế bền vững.