Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn của nhà nông

Cựu chiến binh góp tiền làm “ngân hàng bò”

PV - 18:39, 09/01/2018

Từ năm 2013, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy đã phát động mỗi tháng một hội viên góp 1.000 đồng để thành lập “Ngân hàng bò” hỗ trợ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Từ sự giúp đỡ về giống, vốn ban đầu đã có nhiều hộ từng bước thoát nghèo.

Từ một con bò mẹ được hỗ trợ, hiện gia đình hội viên Nguyễn Đăng Ninh ở thôn 2, xã Cố Nghĩa ( Lạc Thủy) đã có thêm 4 bò con. Từ một con bò mẹ được hỗ trợ, hiện gia đình hội viên Nguyễn Đăng Ninh ở thôn 2, xã Cố Nghĩa ( Lạc Thủy) đã có thêm 4 bò con.

 

Từ năm 2013, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy đã phát động mỗi tháng một hội viên góp 1.000 đồng để thành lập “Ngân hàng bò” hỗ trợ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Từ sự giúp đỡ về giống, vốn ban đầu đã có nhiều hộ từng bước thoát nghèo.

Theo ông Nguyễn Hữu Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thuỷ, mặc dù hoàn cảnh gia đình của không ít hội viên còn khó khăn nhưng khi Hội CCB huyện phát động quyên góp, ủng hộ để xây dựng “Ngân hàng bò”, các hội viên đều đồng thuận. Mức đóng góp là 1.000 đồng/người/tháng nhưng trong những năm qua, hội viên của Hội CCB huyện đã tích cực ủng hộ vượt định mức. Trong đó, có nhiều hội viên thuộc diện được miễn không phải đóng góp nhưng vẫn tự nguyện đóng góp với số tiền hàng trăm nghìn đồng. Nhiều hội viên thường xuyên tham gia quyên góp, ủng hộ từ 100.000 đồng/năm trở lên.

Nhờ đó, ngay trong năm đầu tiên triển khai, Hội CCB huyện Lạc Thủy đã thu được trên 90 triệu đồng. Số tiền này Hội mua được 4 con bò đang trong thời kỳ sinh sản giao cho 4 hộ hội viên. Từ năm 2014 đến nay, Hội tiếp tục duy trì, vận động quyên góp và mua thêm 6 con bò sinh sản để giao cho các hộ hội viên. Nhờ vậy đã có nhiều hộ hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo như các gia đình hội viên: Vũ Tuấn Anh ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Nam ở thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long...

Được biết, quy trình hỗ trợ cũng rất thiết thực. Sau khi bò đẻ con đầu tiên nếu là con cái sẽ được giữ lại để nuôi, sau 1 năm giao cho hộ khác, còn con bò ban đầu vẫn giữ lại cho hộ gia đình hội viên được giao. Trong quá trình chăn nuôi, nếu sau 2 năm bò không sinh sản thì Hội CCB huyện sẽ thay bò mới để hội viên được thụ hưởng không bị thiệt thòi.

Với cách làm đó, mô hình “Ngân hàng bò” của Hội CCB huyện Lạc Thuỷ đã có sức lan toả rộng rãi, ý nghĩa thiết thực; qua đó giúp nhau vươn lên thoát nghèo.

Tùng Nguyên

Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xoài sai quả

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xoài sai quả

Xoài là cây ăn quả nhiệt đới, được trồng nhiều ở nước ta hiện nay. Đây là loại cây ăn quả dễ trồng, tuy nhiên, để cây đạt được năng suất cao đòi hỏi phải chăm sóc đúng kỹ thuật. Sau đây là kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài đạt năng suất cao mời bà con tham khảo.