Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cứu sống người phụ nữ sau 7 ngày rơi xuống vực sâu

Mỹ Dung - 16:06, 03/05/2022

Sáng 3/5, tại khu vực núi Yên Tử, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một người phụ nữ đã được cứu sống sau 7 ngày rơi xuống vực sâu.

Cán bộ ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cứu hộ bà L.
Cán bộ ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cứu hộ bà L.

Cụ thể, khoảng 9h15 ngày 3/5, khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ gần khu vực chùa Đồng, Yên Tử, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và cứu người phụ nữ tên Nguyễn Thị B.L. (SN 1963, trú tại Đơn nguyên 3, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội) đi chùa Yên Tử, do không may đã bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng cách đây 7 ngày trước.

Theo lời kể của bà L., ngày 27/4, bà Liên đi Quảng Ninh và lên lễ Phật tại chùa Đồng. Sau đó, trên đường xuống, bà bất ngờ bị tụt huyết áp dựa vào lan can, bị choáng ngã xuống vực sâu phía dưới khoảng 30 m. Rất may khu vực này có nhiều lùm cây, nên khi ngã xuống không bị chấn thương nặng. Bà đã kêu cứu, tìm cách bám vào thân cây nhưng trượt rơi xuống thêm 1 đoạn nữa nên lả đi.

Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu, nhưng do khu vực vắng, sâu và do nhiều ngày mưa to, gió lớn nên không ai nghe thấy. Đến ngày 3/5, sau 7 ngày dùng hết bánh gạo, chai nước mang theo và ăn lá cây dương xỉ cầm cự, bà tiếp tục kêu cứu. Rất may đã được cơ quan chức năng quản lý nghe thấy, tổ chức tìm kiếm và cứu hộ. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định và đang chờ gia đình đến đón.

Hiện tại, tình thần và sức khỏe bà L. đã dần ổn định
Hiện tại, tình thần và sức khỏe bà L. đã dần ổn định

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết: “Sự việc cứu nạn nhân là kỳ tích, vì nạn nhân rơi xuống vực sâu nguy hiểm từ 7 ngày trước mà vẫn sống sót kỳ diệu. Ngay khi cứu hộ được nạn nhân, chúng tôi đã tiến hành sơ cứu, đưa nạn nhân xuống núi an toàn và liên hệ với gia đình nạn nhân thông báo tình hình và đến đón".

Tin cùng chuyên mục
“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng. Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 22/8/2024 đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND (NQ14) về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, ban hành mức cấp kinh phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh đối với các loại rừng với mức hỗ trợ đều tăng so với trước đây.