Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh TT)Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Đà Nẵng, 5 năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Các cấp, ngành đã huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia cung cấp thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập, kết nối và xử lý dữ liệu.
Giai đoạn 2021 - 2026, thành phố tổ chức 42 đợt tìm kiếm, quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ; lập hồ sơ, di chuyển 114 hài cốt theo nguyện vọng gia đình. Đồng thời, thu thập hơn 2.500 thông tin, khảo sát trên 1.400 điểm nghi có mộ liệt sĩ.
Công tác rà soát được thực hiện tại 151 nghĩa trang với hơn 73.000 mộ liệt sĩ; trong đó còn trên 27.000 mộ chưa xác định danh tính. Thành phố đã hướng dẫn lấy mẫu giám định ADN cho hơn 800 trường hợp; khai quật trên 1.100 mộ để phục vụ giám định.
Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do nguồn thông tin ngày càng hạn chế, địa bàn thay đổi, nhân lực và chất lượng mẫu ADN chưa đáp ứng yêu cầu.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến ngày 27/7/2027 tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ, đồng thời hoàn thành lấy mẫu giám định ADN đối với các trường hợp chưa xác định danh tính.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Các cấp, ngành cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, phân công rõ trách nhiệm, phát động phong trào toàn xã hội tham gia, đặc biệt chú trọng khai thác thông tin từ nhân chứng.
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn lực, kinh phí, xây dựng lộ trình thực hiện khoa học, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt mục tiêu đề ra.