Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.
Quang cảnh buổi làm việc về đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp. (Ảnh: Nguyệt Ánh)Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ còn lại đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao hơn, đề cao trách nhiệm cá nhân và năng lực tổ chức thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát toàn diện các cơ chế, thủ tục thuộc thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để ách tắc hành chính ảnh hưởng tiến độ. Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện thiết kế kỹ thuật chi tiết, xác định chính xác khối lượng, chủng loại vật tư để nhà thầu chủ động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức thi công.
Chủ đầu tư phải giữ vai trò trung tâm điều phối, nắm chắc toàn bộ diễn biến dự án; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố, nội dung thuộc trách nhiệm sở, ngành phải chủ động đề xuất xử lý, tránh bị động.
Ban Quản lý tập trung xử lý dứt điểm theo mốc thời gian cam kết, định kỳ báo cáo cụ thể, tổ chức giao ban trực tiếp tại công trường, ứng dụng công nghệ giám sát, cập nhật tiến độ hằng ngày. Khối lượng chậm phải có phương án bù tiến độ bằng tăng cường nhân lực, thiết bị, thi công tăng ca, tăng kíp; không chấp nhận suy giảm nguồn lực so với kế hoạch.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công 6 dự án trường liên cấp ở các xã biên giới. (Ảnh: Nguyệt Ánh)Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ hoặc thiếu trách nhiệm, thành phố sẽ xử lý nghiêm theo quy định, kể cả xem xét thay thế khi cần thiết. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn xử lý tài sản công, bảo đảm phân khai nguồn vốn kịp thời; đồng thời khẩn trương giải quyết các vấn đề về điện, hạ tầng kỹ thuật và phát sinh khác trên cơ sở đánh giá đầy đủ, tránh lãng phí.
Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định mốc hoàn thành: Trường ở Tây Giang trước ngày 30/6; các trường còn lại ở các xã Hùng Sơn, A vương, La Dêê, La Êê và Đắc Pring trước ngày 20/8, để kịp chuẩn bị cơ sở vật chất, cảnh quan, tiếp nhận giáo viên và học sinh cho năm học mới.