Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ khoá XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) mở ra nhiều cơ hội việc làm cho công nhân lao động

Minh Ngân - 10:10, 10/08/2023

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, sau 2 ngày làm việc (8-9/8), Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tham dự đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Việt Nam và Lãnh đạo Thành uỷ TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng đại hội thành công
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Việt Nam và Lãnh đạo Thành uỷ TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng đại hội thành công

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng tại đại hội. Nhiều ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm của Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra khóa X; bổ sung nội dung vào văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ khóa XI gồm 33 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 cùng 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố gồm: bà Huỳnh Thị Hiền, ông Đoàn Văn Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tấn. Ông Đoàn Văn Dũng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn TP. Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu Công đoàn TP. Cần Thơ trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ ở cơ sở; Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Đại hội
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Đại hội
Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ cho biết, Đại hội kháo XI nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và NLĐ
Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ cho biết, Đại hội khóa XI nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và NLĐ

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ - cho biết: Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn TP. Cần Thơ được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn TP. Cần Thơ phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, cả thành phố có trên 100.000 đoàn viên Công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao kỹ năng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ... Các đại biểu đại hội thống nhất 100% Nghị quyết của đại hội. “Xác định phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Cần Thơ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động (NLĐ). Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn; lấy đoàn viên, NLĐ làm đối tượng và mục tiêu hoạt động. Trong đó, khâu đột phá là thương lượng, đối thoại và tiền lương; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm; thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông và quản lý đoàn viên công đoàn”. Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao khánh vàng do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành uỷ TP. Cần Thơ tặng đến Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ với dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao khánh vàng do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành uỷ TP. Cần Thơ tặng đến Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ với dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: TP. Cần Thơ đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ). Khi dự án hoàn thành sẽ có sức lan tỏa lớn trong khu vực, thu hút hàng nghìn công nhân nhằm giải quyết vấn đề lao động - việc làm cho Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Do đó, Công đoàn TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới cần tập hợp, thu hút công nhân lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển; tăng cường công tác phát triển kết nạp công đoàn viên góp phần làm cho tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

Theo gợi mở của Bí thư Thành uỷ TP. Cần Thơ, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát TP. Cần Thơ sẽ có Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ với các quy hoạch có liên quan, để thu hút dự án đầu tư trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và cung ứng dịch vụ, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong thời gian sắp tới, sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho công nhân lao động trong khu vực.