Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ III: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

Như Tâm - 20:04, 04/11/2019

Ngày 4/11, tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III năm 2019.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể và cá nhân
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể và cá nhân

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải; ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ III năm 2019; các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là người DTTS, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, cùng 250 đại biểu đại diện cho 90.950 đồng bào DTTS trong tỉnh tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có truyền thống đoàn kết từ lâu đời, trong quá trình chống chọi với thiên nhiên và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đại bộ phận các DTTS trong tỉnh có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II (2014-2019) trong những năm qua tỉnh đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; đồng bào DTTS khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, dần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đời sống văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững”.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe những chia sẻ của đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân là người DTTS tiêu biểu về những kinh nghiệm về phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS; đồng thời phân tích những khó khăn và thuận lợi trong việc góp phần cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho biết, qua báo cáo chính trị của tỉnh và theo dõi việc thực hiện chính sách dân tộc trong những năm gần đây, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị ngày càng được giữ vững; niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố và tăng cường. 

Tỉnh đã đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hằng năm giảm từ 3 - 4%, từng bước thoát nghèo bền vững.

 “Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua. Sau Đại hội này, tôi mong muốn và đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách, ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ cộng đồng các DTTS đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa..”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà đồng bào các DTTS cùng chính quyền địa phương tỉnh Bạc Liêu đạt được trong 5 năm qua, trong thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Đời sống của đồng bào các DTTS tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững. 

Đồng chí Bí thư đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bạc Liêu. Cần tăng cường đầu tư cho vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; hằng năm bố trí ngân sách thích hợp cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng DTTS, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững. Cùng với việc hỗ trợ của Trung ương, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp và tổ chức lồng ghép các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn để thực hiện đầu tư hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và khu vực thành thị…

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ III năm 2019 đã thông qua Quyết tâm thư với những quyết tâm cao, cùng với tinh thần “các dân tộc đoàn kết, phát uy nội lực, hội nhập và phát triển”, đồng bào các dân tộc tỉnh Bạc Liêu quyết tâm xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã chọn cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Cũng tại Đại hội, đã có 31 đại biểu được nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"; tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 11 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Tin cùng chuyên mục
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.